Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được trao tặng Huy chương phát triển của Chính phủ Lào

(Dân sinh) - Chiều 1/2/2020, Chính phủ Lào đã trao Huy chương phát triển của Chính phủ Lào và Bằng khen của đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô-ly-khăm-xây (Lào) cho Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vì những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của đất nước Lào và tỉnh Bô-ly-khăm-xây.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được trao tặng Huy chương phát triển của Chính phủ Lào   - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ Lào trao quyết định vì sự nghiệp phát triển của Chính phủ Lào cho ông Võ Trọng Hải

Tại buổi lễ, ông Kong Keo Xay Sông Kham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô-ly-khăm-xây thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ Lào đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân và Tỉnh trưởng Bô-ly-khăm-xây (Lào) đối với Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vì những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của đất nước Lào và tỉnh Bô-ly-khăm-xây.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được trao tặng Huy chương phát triển của Chính phủ Lào   - Ảnh 2.

Thừa ủy quyền Chính phủ Lào trao Huy chương vì phát triển sự nghiệp Lào cho ông Võ Trọng Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải đã bày tỏ niềm xúc động đối với sự quan tâm của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và lãnh đạo tỉnh Bô-ly-khăm-xây. Giám đốc Công an Hà Tĩnh mong muốn, mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bô-ly -khăm-xây nói riêng và mối quan hệ Việt – Lào đời đời bền vững. Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Bô ly khăm xây, tiếp tục quan tâm chỉ đạo để lực lượng Công an hai tỉnh tăng cường mối quan hệ phối hợp, đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới, cửa khẩu, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội hai tỉnh và hai nước Việt – Lào nói chung.