Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giáo phận Ban Mê Thuột dừng Thánh lễ tập trung

(Dân sinh) - Chung tay phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Toà Giám mục Ban Mê Thuột thông báo dừng cử hành thánh lễ thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột và không tập trung trên 20 người.

Giáo phận Ban Mê Thuột dừng Thánh lễ tập trung - Ảnh 1.

Nhà thờ chánh tòa

Chiều 31/7/2020, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột có thông báo tiếp theo cho các giáo hạt xa gần: Đồng Xoài và Phước Long cùng Nhà thờ Thánh Tâm, Buôn Hồ, Mẫu Tâm Giang Sơn, Đăk Mil và Gia Nghĩa thuộc quản lý của Giáo phận Ban Mê Thuột vào danh sách những giáo hạt ngưng cử hành Thánh lễ cộng đồng. Thánh lễ ngày thường sẽ diễn ra vào 5 giờ sáng, các Thánh lễ vào ngày Chúa nhật sẽ diễn ra vào 5 và 7 giờ sáng. Tất cả các Thánh lễ sẽ phát trực tuyến trên trang mạng và kênh YouTube của Giáo phận Ban Mê Thuột từ ngày 31/7. Giáo phận Ban Mê Thuột có 8 giáo hạt: Hạt Chính Tòa, Hạt Mẫu Tâm, Hạt Buôn Hồ, Hạt Giang Sơn, Hạt Đắk Mil, Hạt Gia Nghĩa, Hạt Phước Long và Hạt Đồng Xoài. Toàn giáo phận có 106 giáo xứ và 47 giáo họ biệt lập.

Tổng Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột - Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã có văn bản thông báo: "Để bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng, tránh những dịp có thể tạo điều kiện cho virus lây lan, tất cả các giáo xứ, giáo họ trong hai giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài sẽ ngưng các thánh lễ và những việc đạo đức tập trung trên 20 người từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, mọi tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật.

Giáo phận Ban Mê Thuột dừng Thánh lễ tập trung - Ảnh 2.

Một buổi lễ trước giãn cách tại Đắk Lắk

Trước đó, ngày 30/7, Đức Giám mục cũng đã có văn bản thông báo về việc mục vụ vào mùa dịch đến sáu giáo hạt thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Hai giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long vào ngày 31/7 mới thông báo bởi tỉnh Bình Phước, công văn số 1307/SNV-TG gởi cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Hiện tổng số giáo dân khoảng 445.000 người đông thứ 3 trên tổng số gần 3 triệu dân cư địa phương chiếm tỷ lệ 15%. và có khoảng 215 linh mục (trong đó 164 linh mục thuộc Giáo phận và 51 linh mục thuộc các dòng tu) đang sinh hoạt tại Giáo phận.

Cho đến hiện nay, vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Giáo phận Ban Mê Thuột, Giáo phận Đà Nẵng, Tổng Giáo phận Sài Gòn đều đã ngưng Thánh lễ cộng đồng.