Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giết và ăn thịt chó, 14 lao động người Việt Nam bị chính quyền Đài Loan phạt gần 800 triệu đồng

(Dân sinh) - Một nhóm người lao động Việt Nam đã bị nhà chức trách Đài Loan bỏ tù kèm theo số tiền phạt lên đến 33.000 USD, tương đương 770 triệu đồng vì hành vi giết và ăn thịt chó.

Phán quyết tại tòa đưa ra vào cuối tháng 12/2019. Hai trong số 4 người đàn ông Việt gồm Giap Van Hong, 53 tuổi và Nguyen Van Nang, 37 tuổi người Việt làm việc cho nhà máy xử lý nước ở quận Phong Nguyên, thành phố Đài Trung, bị buộc tội giết chết một con chó lông đen vào ngày 25/10/2018.

Giết và ăn thịt chó, 14 lao động người Việt Nam bị chính quyền Đài Loan phạt gần 800 triệu đồng - Ảnh 1.

Theo dantri.vn, Giap Van Hong, 53 tuổi và Nguyen Van Nang, 37 tuổi bị phạt tiền 6.654 USD mỗi người và bị giam lần lượt 40 ngày và 30 ngày vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ Động vật. Hai người còn lại, Nguyen Qua Ng và Vu Van Truyen hiện vẫn đang bỏ trốn. Những người này sau đó đã chế biến con chó thành đồ ăn phục vụ cho 12 người Việt Nam khác.

Theo phán quyết, 4 người nói trên đã bắt con chó được nuôi ở ký túc xá của công nhân, giết chết con vật và nấu nó trong bếp của nhà máy. Cảnh sát địa phương và các quan chức bảo vệ động vật đã tới hiện trường sau khi nhận được thông báo và bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Cảnh sát cũng thu giữ phần thịt chó chưa chế biến còn sót lại, một con dao và dụng cụ dùng để thui chó.

Giap Van Hong và Nguyen Van Nang đã thừa nhận tội danh. Trong khi đó, 12 người ăn thịt chó mỗi người bị phạt 1.664 USD. Tổng cộng, số tiền bị phạt rơi vào khoảng 33.000 USD.

Trước đó, nhóm 16 lao động này đã được bên môi giới lao động cảnh báo rằng việc giết và làm thịt chó là phạm pháp ở Đài Loan, theo Taiwan News.