Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Google thêm tính năng mới, ông Trump ký sắc lệnh kiểm soát nhắm vào mạng xã hội

Google đang hợp tác với Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần của Mỹ (NAMI) để cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên sức khỏe tâm thần giúp người dùng tự đánh giá sự lo lắng qua triệu chứng lâm sàng.

Báo Nhân dân đưa tin mới bản mới phát hành hôm 28/5, người dùng Google ở Mỹ khi tìm kiếm thông tin về sự lo lắng sẽ được chuyển đến phần tự đánh giá trong bảng kiến thức của Google, nằm ở hộp thông tin và thông tin chính ở đầu kết quả tìm kiếm. Thông tin được xác nhận về mặt y tế về các triệu chứng và phương pháp điều trị lo âu thông thường cũng sẽ xuất hiện trong hộp thông tin này.

Đánh giá được gọi là Rối loạn lo âu tổng quát-7 (GAD-7) gồm bảy câu hỏi mà các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể hỏi khi sàng lọc lo âu. Đánh giá cũng sẽ cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên do NAMI phát triển.

Google thêm tính năng mới, ông Trump ký sắc lệnh kiểm soát nhắm vào mạng xã hội - Ảnh 1.

Ông Trump đe dọa sẽ kiểm soát hoặc đóng cửa các công ty truyền thông xã hội.

Ông Daniel H. Gillison Jr, CEO của NAMI nói trong một công bố: "Rối loạn lo âu ảnh hưởng đến 48 triệu người trưởng thành ở Mỹ. Bệnh này biểu hiện qua một loạt các triệu chứng và có thể là kết quả của các yếu tố sinh học hoặc được kích hoạt bởi một sự thay đổi trong môi trường hoặc tiếp xúc với một sự kiện căng thẳng. Do căng thẳng trước dịch bệnh Covid-19, cộng đồng đang chứng kiến sự gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần".

Theo dữ liệu mới được Cục điều tra dân số Mỹ công bố tuần trước, 1/3 người Mỹ đang có dấu hiệu lo lắng hoặc trầm cảm.

Tự đánh giá sự lo lắng về sức khỏe tâm thần là hợp tác thứ ba giữa Google và NAMI. Trước đây, Google đã cung cấp các bảng câu hỏi và tài nguyên xác nhận triệu chứng lâm sàng cho bệnh trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Google cho biết họ không thu thập hoặc chia sẻ câu trả lời về kết quả từ bảng câu hỏi để bảo đảm kết quả sẽ riêng tư và an toàn.

Theo Vietnamfinance đưa tin,Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/5 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường quyền hạn của chính phủ trong việc kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội. Cổ phiếu các mạng xã hội như Twitter và Facebook đều đi xuống sau động thái này. 

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh này vào chiều 28/5 (giờ Mỹ) và văn bản này vẫn chưa chính thức được công bố.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump kêu gọi các cơ quan chính phủ đánh giá liệu những nền tảng mạng xã hội có đủ điều kiện để bảo đảm trách nhiệm pháp lý cho những nội dung do hàng triệu người dùng đăng tải hay không.

Một số nguồn thạo tin nói rằng, ông Trump muốn bỏ hoặc thay đổi Điều 230 Đạo luật Khuôn phép Truyền thông liên quan tới việc bảo vệ các công ty truyền thông xã hội khỏi các trách nhiệm pháp lý về nội dung do người dùng đăng tải.

Một mục khác của sắc lệnh sẽ thúc đẩy các cơ quan liên quan xem xét lại chi tiêu của họ dành cho quảng cáo trên truyền thông xã hội.

Nếu có hiệu lực, sắc lệnh của ông chủ Nhà Trắng sẽ thay đổi tiền lệ từ hàng chục năm qua, coi những nền tảng mạng xã hội trên Internet là nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm với nội dung do người dùng tạo ra.

Ông Trump cũng tuyên bố ông sẽ đóng cửa Twitter nếu ông có khả năng. Đồng thời, thừa nhận khả năng sắc lệnh của ông sẽ phải gặp nhiều thách thức về mặt pháp lý tại tòa án.

"Twitter không còn là nền tảng trung lập của công chúng, mà đã trở thành bên biên tập với quan điểm riêng. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói tương tự về Google, Facebook và một số công ty khác", ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 25/5, ông Trump đe dọa sẽ kiểm soát hoặc đóng cửa các công ty truyền thông xã hội sau khi mạng xã hội Twitter lần đầu tiên gắn cảnh báo với những dòng trạng thái của ông Trump đăng tải trên mạng này để người đọc lưu ý kiểm nghiệm lại thông tin.

Khi ấn vào đường link đi kèm, người dùng sẽ được chuyển tới một trang do Twitter quản lý, mô tả một số phát ngôn của ông chủ Nhà Trắng là sai.

Trong các dòng trạng thái mới đăng tải trên Twitter, ông Trump tiếp tục cáo buộc các nền tảng công nghệ không duy trì quan điểm khách quan chính trị. Tổng thống Mỹ khẳng định những người theo phe Cộng hòa nhận thấy các nền tảng truyền thông xã hội đang bỏ qua mọi tiếng nói từ phe bảo thủ.

Các công ty công nghệ, trong đó có Facebook, Google, đã lập tức lên tiếng trước sắc lệnh mới, cho rằng điều đó có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế số.

Chứng khoán Mỹ đã chịu tác động không nhỏ từ quyết định này của ông Trump. Chốt phiên 28/5, chỉ số DJIA giảm 0,58% xuống 25.400 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,21% về 3.029 điểm. Còn Nasdaq Composite giảm 0,46% xuống 9.368 điểm. Cổ phiếu  hai mạng xã hội Twitter và Facebook giảm lần lượt 4,4% và 1,6%.