Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Khan hiếm nguồn cung nhà 1,5 - 2 tỷ đồng

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản tại Hà Nội đang có sự lệch pha cung cầu. Trong khi nhu cầu mua nhà giá trung bình, từ 1,5 - 2 tỷ đồng chiếm tỷ lệ lớn, thì nguồn cung lại ít, chỉ lác đác tại một số dự án.

Với mức giá 25 triệu đồng/m2, khách hàng chỉ có thể mua được căn hộ ở những khu vùng ven như Hà Đông, Đông Anh, Gia Lâm. Các căn hộ nhỏ, giá hợp lý tại các dự án luôn nhanh chóng hết hàng.

Hà Nội: Khan hiếm nguồn cung nhà 1,5 - 2 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Người dân tìm hiểu các dự án nhà chung cư.

Tuy nhiên, nhược điểm của những dự án này là thường khá xa trung tâm, từ 15 - 20km tính đến hồ Hoàn Kiếm, hệ thống giao thông chưa hoàn thiện, việc đi vào nội đô làm việc dễ xảy ra tình trạng tắc đường. Bên cạnh đó, người mua cũng cần phải lưu ý một số điểm, đặc biệt là mua nhà ở vùng ven.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, người có thu nhập thấp đô thị hiện chiếm khoảng hơn 50% dân số, gồm: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, người lao động… Nhu cầu nhà ở lớn, nguồn cung lại không nhiều, dẫn đến giá nhà vẫn có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Vì vậy, các chuyên gia gợi ý, với giá tiền khoảng 1,5 tỷ đồng, bên cạnh các chung cư mới, người dân có thể tính đến việc mua đất thổ cư tại ngoại thành, hoặc nhà tập thể cũ trong trung tâm với tính pháp lý được đảm bảo.