Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản không còn hộ nghèo

Thông tin được đưa tại Hội nghị Tổng kết chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, phấn đấu cuối năm 2019, Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Hội nghị diễn ra gày 20/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung, dự hội nghị.

Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản không còn hộ nghèo - Ảnh 1.

Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Khuất Văn Thành cho biết, nhờ sự nỗ lực từ nhiều phía, trong giai đoạn 2016-2018, toàn thành phố đã giảm được gần 52.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm xuống còn 1,16% vào thời điểm cuối năm 2018, về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, đến thời điểm này, Hà Nội có 5 quận là: Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Thanh Xuân không còn hộ nghèo.

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, toàn thành phố có 4.166 hộ nghèo được cải thiện nhà ở trong năm 2018, đưa Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Đa số hộ được hỗ trợ về nhà ở đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo.


Từ năm 2016 đến 2018, ngân sách thành phố đã bố trí hơn 6.380 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Với các chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực, cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 3,64% đầu năm 2016 xuống còn 1,16% vào cuối năm 2018, giảm được gần 52 nghìn hộ nghèo, hoàn thành trước hai năm mục tiêu giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Riêng năm 2018, trên địa bàn đã có 4.166 gia đình nghèo được cải thiện nhà ở, đưa Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Ðể hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2019 cơ bản không còn hộ nghèo, thành phố ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống. Yêu cầu các địa phương tiếp tục nghiên cứu những mô hình giảm nghèo nhanh, hiệu quả, phù hợp tình hình địa phương, nhu cầu của từng hộ nghèo; lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới.