Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Chủ nhiệm Kiểm tra khối Đảng ủy uống rượu gây tai nạn giao thông

(Dân sinh) - Trong lúc điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh có nồng độ cồn cao trong người đã gây tai nạn giao thông, khiến 2 nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hà Tĩnh: Chủ nhiệm Kiểm tra khối Đảng ủy uống rượu gây tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương trong tình trạng nguy kịch

Khoảng 21h, ngày 19/9, anh Ngô Quang Huân (29 tuổi) điều khiển xe máy mang biển số: 38Y-10.192 chở theo sau anh Nguyễn Xuân Tùng ( 29 tuổi) cùng trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đi trên đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

Khi đến đoạn giao nhau với đường Lê Hồng Phong (phường Thạch Linh), xe máy xi nhan rẽ sang đường thì bị ô tô 5 chỗ mang nhãn hiệu Toyota Vios biển số: 38A 22425 do ông Lê Ngọc Việt- Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh chạy với tốc độ cao từ phía sau tông ngang hông.

Hà Tĩnh: Chủ nhiệm Kiểm tra khối Đảng ủy uống rượu gây tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Chiếc xe o tô gây tai nạn giao thông

Cú va chạm mạnh làm cho chiếc xe máy văng ra hơn 30 mét, khiến 2 thanh niên bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một trong hai nạn nhân tiên lượng xấu nên được trả về gia đình ngay sau đó. Người còn lại phải chuyến lên tuyến trên ra Bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Riêng ô tô 5 chỗ tiếp tục chạy gần 100 mét mới dừng lại, trên xe lúc này còn có 1 người phụ nữ là bà Trần Thị Tâm (47 tuổi, vợ ông Việt).

Hà Tĩnh: Chủ nhiệm Kiểm tra khối Đảng ủy uống rượu gây tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Cung đường xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Tại hiện trường, ô tô móp méo ở phần đầu phía ghế phụ, kính chắn bị rạn nứt, còn xe máy bị hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện test nhanh với ông Lê Ngọc Việt có kết quả nồng độ cồn 1,084 mg/ lít khí thở, (cao hơn mức cho phép nhiều lần). Tuy nhiên, ông Việt từ chối trách nhiệm cho rằng, ông không lái xe mà giao cho vợ cầm lái.

Hiện vụ việc hiện đang được cơ chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.