Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Hoãn xét xử vụ án 4 nghi phạm vận chuyển ma túy mang theo súng

(Dân sinh) - Sáng 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo trong vụ án vận chuyển ma túy, khi bị phát hiện đã ôm súng cố thủ trong xe ô tô.

Ngày 27/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy hồi tháng 2.2019. Các bị cáo này bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thành Trung (35 tuổi) và em họ là Đào Viết Sơn (28 tuổi), cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi), trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Trước khi xét xử, do luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Trung có đơn xin vắng mặt; tại tòa thiếu một số người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan nên luật sư, các bị cáo và vị đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa.

Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Trung và các bị cáo khác, chủ tọa phiên tòa đã quyết định hoãn phiên tòa, giao 4 bị cáo cho công an đưa trở lại trại giam chờ ngày xét xử.

Theo cáo trạng, chiều 15/2/2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, phát hiện các đối tượng trên đi 2 ô tô trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy nên tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, các đối tượng đã dùng súng cố thủ trong xe một thời gian mới chịu bị bắt giữ.