Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Trong 1 tháng xử phạt 23 trường hợp đăng tin thất thiệt về Covid-19

(Dân sinh) - Trong vòng 1 tháng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã triệu tập, xử lý 23 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Hà Tĩnh: Trong 1 tháng xử phạt 23 trường hợp đăng tin thất thiệt về Covid-19 - Ảnh 1.

Hoàng Thị Liên bị lực lượng chức năng triệu tập làm việc vì đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về Covid-19

 Gần đây nhất là ngày 9/3, lực lượng chức năng đã triệu tập Hoàng Thị Liên (sinh năm 1996), trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lên làm việc.  
Tối 8/3, Liên đăng trên trang Facebook của mình nội dung: “Covid-19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi. Hiện đang cách ly mười mấy người ở Trường lái Hồng Lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Sau khi được triệu tập lên làm việc, Liên đã thừa nhận, tự bịa đặt thông tin để đăng lên mạng, đồng thời gỡ bài viết và cam đoan không để sai phạm tương tự xảy ra.

Theo Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh: Trong số 23 trường hợp được triệu tập làm việc, có 5 trường hợp bị xử phạt hành chính mức 10 triệu đồng/người; 15 trường hợp khác bị cảnh cáo và 3 trường hợp còn lại đang xem xét mức độ xử phạt.