Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàn Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

(Dân sinh) - Ngày 20/1, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố ca đầu tiên mắc virus corona gây bệnh viêm phổi lạ tại nước này.

Báo Tin tức đưa tin, bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc 35 tuổi, người Vũ Hán (Trung Quốc) đã bay từ Vũ Hán đến sân bay quốc tế Incheon ngày 19/1. Bà đã được cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc với các triệu chứng như sốt cao.

Bệnh nhân đã khai báo với nhà chức trách Hàn Quốc rằng bà đã có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau cơ từ ngày 18/1, và đã được điều trị hạ sốt tại một bệnh viện ở Vũ Hán.

Hàn Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona, Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc đã lan đến Bắc Kinh - Ảnh 1.

Lực lượng y tế tiến hành cách ly trường hợp mắc viêm phổi lạ ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP)

Thông báo của KCDC cho biết: "Bệnh nhân đã được xác định trong giai đoạn cách ly và không có tiếp xúc với cộng đồng. Những người đã từng tiếp xúc với bà, các hành khách và phi hành đoàn (trên chuyến bay từ Vũ Hán tới Incheon) hiện đang được kiểm tra (sức khỏe)". Tuy nhiên, KCDC không thông tin chi tiết về chuyến bay.

KCDC cũng đã nâng cảnh báo từ mức "chú ý" lên "thận trọng" sau khi xác nhận ca nhiễm đầu tiên, và sẽ mở rộng diện giám sát. Chính quyền các tỉnh, thành trên cả nước sẽ kích hoạt hệ thống cách ly khẩn cấp, nhất là dịp nghỉ Tết Nguyên Đán bắt đầu từ cuối tuần này.

Đến nay, trên 200 người đã được xác nhận nhiễm loại virus mới gây bệnh viêm phổi lạ nói trên, gồm 198 ca nhiễm tại Trung Quốc, 2 ca nhiễm tại Thái Lan, 1 ca tại Nhật Bản, trong đó 3 ca tử vong. Tình hình làm dấy lên lo ngại nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán. Nhóm virus corona thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học. Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm.

Cũng có những chủng gây bệnh nặng hơn như chủng corona gây SARS hay chủng gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Tuy nhiên, những chủng này đều không phải là chủng gây ra dịch viêm phổi lạ hiện nay tại Vũ Hán.

Chính quyền thành phố Vũ Hán cho biết nguy cơ lây nhiễm từ người sang người là tương đối thấp và có thể phòng ngừa được, và có thể được ngăn chặn. Tuy nhiên, dư luận gia tăng lo ngại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc khi hàng trăm triệu người đi lại trên khắp cả nước có thể khiến virus lan sang các khu vực khác của nước này.

Thông tin trên Thời đại cho biết, đến sáng 20/1, Trung Quốc đã ghi nhận thêm các ca bệnh viêm phổi lạ xuất hiện ở Bắc Kinh và Quảng Đông, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 139 ca.    

Theo thông tin từ giới chức Trung Quốc, hiện nay số ca mắc viêm phổi lạ ở quốc gia tỷ dân này đang tăng lên trong bối cảnh cận kề dịp Tết Nguyên đán 2020.

Cụ thể, ngày 20/1 cơ quan y tế TP Bắc Kinh thông báo đã phát hiện ra 2 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới. Sở Y tế tỉnh Quảng Đông cũng ghi nhận có người đầu tiên nhiễm bệnh này.

Như vậy, sau Vũ Hán – nơi bùng phát dịch bệnh, hiện viêm phổi lạ đã lan sang thủ đô Bắc Kinh và Quảng Đông với tổng số người mắc là 139 ca (Vũ Hán có 136 ca).

Trung Quốc cũng ghi nhận trường hợp tử vong thứ ba vì nhiễm virus corona mới. Ba trường hợp nhiễm bệnh khác được ghi nhận ở Thái Lan và Nhật Bản. Những bệnh nhân này đều từng đến thăm Vũ Hán trước đó.

Thành phố Vũ Hán sẽ tăng cường giám sát các sự kiện lớn và hạn chế tụ tập đông người, theo Chen Yanxin, Phó thị trưởng thành phố.

Các sân bay tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia châu Á cũng đang tiến hành kiểm tra du khách đến từ Vũ Hán để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh quốc gia tỷ dân đang bước vào kì nghỉ Tết Nguyên đán – kì nghỉ lớn nhất trong năm.