Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hình ảnh: Vẫn còn tình trạng tập trung đông người trước cổng bệnh viện ở Hà Nội

(Dân sinh) - Sáng 15/4/2020, vẫn trong đợt thực hiện giãn cách xã hội, nhưng trước cổng nhiều bệnh viện tại Hà Nội vẫn thấy còn cảnh tụ tập đông người. Nhiều đối tượng chưa thực hiện đúng với quy định giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 chủ yếu là người nhà bệnh nhân, xe ôm, người giao hàng… mà không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở.

Việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong giai đoạn này rất quan trọng - Ảnh 1.

Tại một số cổng bệnh viện người dân vẫn tự do đi lại như chưa hề có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 14 ngày vừa qua kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về thực hiện cách ly xã hội, 3 ngày đầu tiên (từ 1-3/4) ghi nhận 30 trường hợp mắc mới, sau đó chỉ ghi nhận số mắc mới trong khoảng từ 1-5 trường hợp mỗi ngày.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia, từ ngày 1 đến 14/4/2020, Việt Nam ghi nhận thêm 59 trường hợp mắc mới (chỉ bằng 40% so với 2 tuần trước đó), trong đó có 30 trường hợp tại khu cách ly và 29 trường hợp tại cộng đồng (chiếm gần 50% tổng số mắc).

Hàng rong, xe ôm công nghệ không thuộc diện được ra ngoài đường nhưng vẫn đi lại trên phố.

Chiều 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó, có sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 16 và đưa ra các quyết sách mới.

Quyết định 12 thành phố có nguy cơ cao lây nhiễm Covid -19 trong đó có 2 đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp thực thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 22/4 và có thể kéo dài hơn nếu tiếp tục có các ca lây nhiễm... 

Việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong giai đoạn này rất quan trọng - Ảnh 3.

Người và xe lại qua lại nhộn nhịp như chưa có lệnh "cách ly xã hội".

Theo quan sát của phóng viên ghi nhận người dân tuân thủ đeo khẩu trang nhưng việc tập trung đông người tại nơi công cộng là chưa đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chỉ thị 16 của Thủ tướng khuyến cáo mọi người dân ở trong nhà, chỉ được ra ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, mua thuốc men, mua lương thực, thực phẩm...

Lực lượng chức năng cũng không tuần tra hay thường xuyên có mặt trên các tuyến phố như trước.

Tại một số cổng bệnh viện, mặc dù chính quyền đã treo băng rôn không tụ tập đông người, nhưng khu vực này vẫn tấp nập người qua lại. Việc tụ tập đông người trong mùa dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng rất cao. Vì thế, nếu cố tình tụ tập khi có yêu cầu “cấm” của cơ quan chức năng sẽ bị xử phạt. để phòng chống dịch Covid-19.

Việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong giai đoạn này rất quan trọng - Ảnh 5.

Tuy nhiên, đến hôm nay 16/4, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, người và xe lại qua lại nhộn nhịp như chưa có lệnh "cách ly xã hội".