Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hình phạt 20 năm tù vì tội giết người

(Dân sinh) - Ngày 14/2/2020, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm mức án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trọng Bình (Sinh năm 1986, trú xã Chư Gu, huyện Krông Pa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Thùy và anh Trần Phước Nguyên (Sinh năm 1979, trú tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do chị Thùy mang thai nên về nhà cha ruột là ông Nguyễn Trọng Thạo để chờ ngày sinh. Vào ngày 6/8/2019, anh Nguyên từ cũng từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên thăm. Khoảng 15 giờ ngày 9/8/2019, anh Nguyên ngồi nhậu cùng với ông Thạo, hai người em vợ là Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Trọng Ba và một số người khác. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 2 thùng bia thì cuộc nhậu chỉ còn lại ông Thạo, Bình và Nguyên ngồi lại. Lúc này, ông Thạo nói với Nguyên về việc tổ chức bữa cơm để gia đình hai bên được gặp nhau.

Hình phạt 20 năm tù vì tội giết người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trọng Bình

Trong lúc trình bày hoàn cảnh, Nguyên có lỡ lời nên bị ông Thạo mắng. Nguyên đã xin lỗi ông Thạo song hai bên vẫn to tiếng với nhau. Tức mình, Nguyên bảo chị Thùy cùng mình đi ra ngoài ngủ. Nghe vậy, ông Thạo nói đứa nào ra khỏi nhà là ông đánh. Nguyên bỏ đi ra trước sân nhà, dùng tay tự đánh vào ngực mình và la lớn: "Con hiền lành thế này, bố nói thương con mà đòi đánh con à?". Sợ hàng xóm dị nghị nên ông Thạo đã chạy ra kéo Nguyên vào nhà nói chuyện nhưng Nguyên không nghe mà dùng tay đẩy làm ông Thạo ngã xuống đường. Cùng lúc này, Bình từ trong nhà chạy ra thấy vậy, cho rằng Nguyên đã đánh cha mình nên chạy vào nhà lấy con dao chạy ra đâm một nhát trúng vào bụng của anh Nguyên. Bị đâm bất ngờ, anh Nguyên ôm bụng bỏ chạy khoảng 10m thì gục ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Bình tiếp tục đá nhiều cái vào lưng anh Nguyên.

Sau đó, anh Nguyên được chở đi cấp cứu song đã chết trên đường vì vết thương quá nặng.