Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân

Sáng 17/2, nhà vô địch SEA Games 30 cùng các đồng đội có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 với Australia.

Theo Zing.vn, hơn một tuần sau khi trở về từ Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng với Australia đầu tháng 3. Tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 và đang đặt mục tiêu giành vé dự kỳ Thế vận hội mùa hè.

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ bước vào buổi tập đầu tiên với tinh thần vui vẻ và thoải mái. Hậu vệ Chương Thị Kiều được triệu tập trở lại sau chấn thương ở SEA Games 30. Tuy nhiên, do phải đi kiểm tra y tế theo yêu cầu của ban huấn luyện, cô không tham gia buổi tập sáng 17/2 cùng đồng đội.

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 2.

Hoàng Thị Loan (phải) là một trong những gương mặt đáng chú ý của tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1995 sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và chơi ở vị trí hậu vệ trái. Cô được người hâm mộ yêu mến sau khi cùng các đồng đội giành tấm HCV SEA Games 30 ở Philippines.

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 3.

Là buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân, nên ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ tập nhẹ. Sau phần khởi động, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các học trò chia cặp để tập các bài thể lực và đối kháng.

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 4.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tăng cường sức mạnh trước khi bước vào cuộc đối đầu với Australia. Người hâm mộ kỳ vọng các cầu thủ nữ sẽ làm nên điều kỳ diệu trước đại diện được đánh giá rất cao.

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 5.

Xen giữa những bài tập là khoảng thời gian để các cầu thủ giãn cơ và giải lao. Ở vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar với tỷ số 1-0 và để thua 0-3 trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, 3 điểm giành được là đủ để thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền đá trận play-off do CHDCND Triều Tiên đã rút khỏi giải trước đó.

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 6.

Các cầu thủ nữ sử dụng dây đàn hồi để tăng cường sức mạnh trước khi bước vào những bài tập với bóng. Ban huấn luyện chỉ dành thời gian dặn dò toàn đội đầu buổi tập mà không cho các cầu thủ tập chiến thuật sáng 17/2.

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 7.

HLV Mai Đức Chung chia sân tập thành 4 phần, cho các học trò tập lần lượt các bài đi bóng phối hợp. Tuyển nữ sẽ tiếp tục tập luyện vào chiều cùng ngày tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Tuyết Dung được mệnh danh là "Cô gái vàng" của bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời là một trong những niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công của HLV Mai Đức Chung. Ở SEA Games 30, Tuyết Dung có phong độ cao và góp công lớn giúp tuyển nữ vô địch với thành tích bất bại.

Hoàng Thị Loan rạng rỡ ngày tuyển nữ Việt Nam trở lại hội quân - Ảnh 9.

Hôm 6/3, tuyển nữ Việt Nam sẽ làm khách đến sân của Australia trước khi đá trận lượt về tại Cẩm Phả, Quảng Ninh sau đó 5 ngày. Với việc không có nhiều thay đổi trong đội hình, các học trò của HLV Mai Đức Chung được kỳ vọng sẽ phối hợp nhuần nhuyễn hơn để giành kết quả tốt.

Trên báo Đại đoàn kết cho biết, cuộc so tài giữa nữ Australia vs nữ Trung Quốc chiều 13/2 là trận đấu cuối cùng ở bảng B. Trận đấu này mang tính xác định vị trí nhất nhì bảng B cũng như đối thủ hai đội sẽ gặp ở vòng play-off là nữ Hàn Quốc (nhất bảng A) hay nữ Việt Nam (nhì bảng A).

Với kết quả 1-1, Australia giữ được ngôi đầu bảng B, với 7 điểm. Trong khi đó, ngôi nhì thuộc về nữ Trung Quốc, dù có cùng 7 điểm nhưng thua về chỉ số phụ. Như vậy, 2 cặp đấu ở vòng play-off đã được xác định gồm: Nữ Việt Nam gặp nữ Australia và nữ Trung Quốc gặp nữ Hàn Quốc.

Trận play-off lượt đi diễn ra hôm 6-3 tại Australia, còn lượt về ngày 11/3 tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Để chuẩn bị cho trận đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung tập trung từ ngày 15-2 và có hai tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Australia không có điểm yếu đâu. Mình yếu hơn có thua cũng về chuyên môn thôi còn tinh thần mình không được thua. Phải làm sao thắng họ về tinh thần. Gặp Australia thì mình chỉ có cách đá phòng ngự phản công thôi. Khi gặp Hàn Quốc chúng tôi cũng chơi như vậy. Nếu đá năm ăn năm thua với người ta thì mình sẽ thua chóng vánh lắm. Bóng đá thì không nói trước được gì. Có thể theo đánh giá, họ tốt hơn mình rất nhiều, nhưng biết đâu có lúc họ chủ quan hoặc không gặp may mắn thì sao?”.