Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội nghị đầu mối Giới của Kế hoạch Colombo lần đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 3/12/2019 tại Hà Nội, tổ chức Kế hoạch Colombo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị đầu mối Giới lần thứ 4 với chủ đề "Nâng cao quyền năng giới, tính bền vững và huy động nguồn lực".

Hội nghị đầu mối Giới 2019 được Kế hoạch Colombo phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch toàn cầu hằng năm "16 ngày hoạt động chống bạo lực trên cơ sở giới". Hội nghị là hoạt động thường niên của Chương trình các vấn đề về Giới thuộc Kế hoạch Colombo bắt đầu từ năm 2016 để tăng cường vận động cho các vấn đề toàn cầu và khu vực liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Hội nghị đầu mối Giới của Kế hoạch Colombo lần đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với chủ đề "Nâng cao quyền năng giới, tính bền vững và huy động nguồn lực", Hội nghị năm nay là diễn đàn để các đầu mối Giới thảo luận các vấn đề cấp bách trên toàn cầu và khu vực ảnh hưởng đến các nhóm dễ bị tổn thương là phụ nữ và trẻ em. Theo đó, tính bền vững và huy động nguồn lực sẽ được đưa vào chương trình Hội nghị nhằm đảm bảo tính lâu dài của các hệ thống và tổ chức viện trợ đã được thiết lập.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Việt Nam sớm ký kết và tham gia các cam kết quốc tế về phụ nữ và bình đẳng giới như Công ước CEDAW, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Mục tiêu Thiên niên kỷ và hiện nay là Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Việt Nam được đánh giá là quốc gia có hệ thống luật pháp, chính sách tiến bộ về phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ về bình đẳng giới, xóa bỏ khoảng cách giới, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.

Theo Báo cáo Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2015 (MDG 2015), Việt Nam đã có được thành công ấn tượng với việc đạt được tất cả các chỉ tiêu của Mục tiêu số 3 về tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) đạt 26,7%, đưa Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao ở khu vực và thế giới. Về chỉ số khoảng cách giới, Việt Nam có một số chỉ số thành phần khá cao như sự tham gia và cơ hội kinh tế của phụ nữ, thứ 33/149 nước (số liệu 2018).

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức trong việc đảm bảo bình đẳng giới thực chất. Khoảng cách giới vẫn còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực. Tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em còn chưa giảm. Lao động nữ chiếm số đông trong những ngành nghề có vị thế thấp, không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao. Còn tồn tại khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh…

Hội nghị đầu mối Giới của Kế hoạch Colombo lần đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Các đại biểu bên lề hội nghị

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hội nghị Đầu mối Giới lần thứ 4 một lần nữa thể hiện sự đóng góp và cam kết ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển phụ nữ và bình đẳng giới. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa khi chúng ta đang rà soát 25 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và 5 năm thực hiện các mục tiêu Phát triển Bền vững. Hội nghị của chúng ta sẽ đóng góp nhiều bài học ý nghĩa cho quá trình rà soát những cam kết quan trọng nói trên, càng khẳng định thêm một điều mà chúng ta đã nhận thức sâu sắc: Không thể có phát triển bền vững nếu không có bình đẳng giới thực chất, không đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, phụ nữ Việt Nam chiếm 47,8% lực lượng lao động cả nước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của lao động nữ là 71,2%. Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là 26,54%. Ngày càng có nhiều gương mặt nữ doanh nhân và nữ giám đốc điều hành tiêu biểu của Việt Nam được các diễn đàn kinh tế thế giới ghi nhận và tôn vinh. Đây là những thành tựu nổi bật đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao khi Chính phủ Việt Nam tham dự và chia sẻ tại Hội nghị Bộ trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương kiểm điểm 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ tại Bangkok (Thái Lan) vừa rồi. "Chương trình nghị sự về giới của Kế hoạch Colombo cũng đang là những ưu tiên hiện nay của Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi rất coi trọng và sẵn sàng đóng góp, hợp tác chặt chẽ để thực hiện sứ mệnh chung, đồng thời cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Tổ chức để thực hiện thành công các mục tiêu về bình đẳng giới ở Việt Nam", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Kế hoạch Colombo là một trong những tổ chức liên chính phủ lâu đời nhất trên thế giới. Ý tưởng về tổ chức này được ấp ủ từ năm 1950 và sau đó được hiện thực hóa ngày 1/7/1951 khi Kế hoạch Colombo được chính thức thành lập bởi các quốc gia: Australia, Canada, Ấn Độ, Pakistan, New Zealand, Sri Lanka và Vương quốc Anh, hiện đã mở rộng ra 27 nước trên toàn thế giới.

Kế hoạch Colombo hoạt động trên cơ sở hợp tác để tự lực và giúp đỡ lẫn nhau nhằm tăng cường sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia thành viên. Chương trình các vấn đề về Giới là một chương trình khá mới của Kế hoạch Colombo bắt đầu từ năm 2014 để tập trung vào các vấn đề liên quan đến giới cũng như quyền và bảo vệ trẻ em.