Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019

(Dân sinh) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập ngành LĐ-TB&XH (28/8/1945 - 28/8/2019) và Quốc khánh 2/9, sáng 24/8/2019 tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khu vực phía Nam năm 2019

Tham dự Hội thao có ông Trần Vinh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Đào Chân, nguyên Phó Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB&XH; ông Đào Ngọc Thịnh, Chủ tịch Công Đoàn Bộ; bà Trần Thị Thu Hằng, Ủy viên thường vụ công đoàn Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo của 12 đơn vị tham gia cùng với gần 300 cán bộ, viên chức và người lao động của 12 đơn vị thuộc Bộ khu vực phía Nam tham gia Hội thao.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thao.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Phạm Anh Thắng cho biết:

"Hội thao được tổ chức nhằm giao lưu, tăng cường sự đoàn kết và gắn bó các đơn vị thuộc Bộ tại khu vực phía Nam là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên nhân Kỷ niệm ngày truyền thống ngành được đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh kết hợp với các đơn vị thuộc Bộ tại khu vực phía Nam tổ chức nhiều năm qua. Qua từng năm, công tác tổ chức không ngừng được cải tiến, nâng cao chất lượng để đi vào thực chất, phát huy thế mạnh phong trào của từng đơn vị, đồng thời khẳng định, đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh nâng cao thể chất là dịp để cán bộ công chức, viên chức và người lao động giữa các đơn vị có cơ hội gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 3.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 4.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao.

Quy mô Hội thao lần này được mở rộng, quy tụ 12 đơn vị với gần 300 vận động viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia tranh tài ở 5 môn".

Ban tổ chức mong muốn các đội thi tham gia nhiệt tình, nêu cao tinh thần "thể thao cao thượng" để cống hiến những phần thi đem đến niềm vui, tình đoàn kết, hợp tác của các đơn vị trực thuộc Bộ và đạt được kết quả thiết thực "Vui chơi, lành mạnh, đoàn kết và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành".

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 5.

Các vận động viên thi đấu ở môn nhảy bao bố tiếp sức nam.

Hội thao năm nay các vận động viên sẽ thi đấu tranh tài ở 05 môn gồm: Biểu diễn văn nghệ, nhảy bao bố tiếp sức, bơi tiếp sức, kéo co và giải toàn đoàn.

Sau những phần thi đấu tranh tài đầy hào hứng, sôi nổi, Ban tổ chức đã công bố kết quả chung cuộc với nhiều giải thưởng cho các đơn vị đạt giải.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 6.

Các vận động viên thi đấu ở môn nhảy bao bố tiếp sức nữ.

Cụ thể, về giải nhất đơn ca văn nghệ thuộc về Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở II; giải nhì thuộc về Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.Hồ Chí Minh; giải ba thuộc về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Thể loại tốp ca, giải nhất thuộc về Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh; giải nhì, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; giải ba, Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật.

Vê giải nhảy bao bố tiếp sức nam, giải nhất thuộc về Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ; giải nhì thuộc về Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật; giải ba thuộc về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Nhảy bao bố tiếp sức nữ, giải nhất thuộc về Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật; giải nhì, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; giải ba, nhà khách Người có công.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 7.

Các vận động viên thi đấu ở môn bơi tiếp sức nam.

Ở giải bơi tiếp sức nam, giải nhất thuộc về Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh; giải nhì, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ; giải ba, Công ty CP nhân lực Quốc tế Sovilaco. Bơi tiếp sức nữ, giải nhất thuộc về Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; giải nhì thuộc về Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 8.

Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, vui chơi lành mạnh.

Với tình thần đoàn kết tập thể cao, ở bộ môn kéo co, đội vận động viên đến từ Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật đã xuất sắc vượt qua các đội để giành giải nhất; xếp vị trí thứ nhì là đội đến từ Trường Cao đẳng Kỹ nghệ và giải ba thuộc về Trường Đại học Lao động xã hội.

Giải toàn đoàn thuộc về Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật (giải nhất); Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (nhì) và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (giải ba).

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 9.

Hội thao năm nay các vận động viên đến từ Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật xuất sắc giành nhiều giải nhất.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 10.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 11.

Ban tổ chức trao giải cho các đội chiến thắng ở các bộ môn thi đấu.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 12.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 13.

Hội thao Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam năm 2019  - Ảnh 14.

Ban tổ chức Hội thao chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, vận động viên...