Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Sáng 14/4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cùng 10 đội y tế các quận, huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với hơn 400 hộ dân (khoảng hơn 2.000 người) tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Kể từ khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên (6/4) được ghi nhận tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh), đến nay đã có thêm 11 ca mắc mới, nâng tổng số lên 12. Đáng lo ngại khi con số này còn có thể cao hơn do hiện có gần 1.400 ca tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19 (F1) và tiếp xúc với các ca F1 (F2) -Theo Dân Việt.

Trước diễn biến trên, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội (13/4), Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, địa phương đang lên phương án cách ly thêm thôn Liễu Trì (xã Mê Linh) để chủ động phòng chống và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh...

Lãnh đạo huyện Mê Linh cũng đề xuất mở rộng xét nghiệm các hộ dân thôn Liễu Trì. So với thôn Hạ Lôi, thôn Liễu Trì có quy mô dân số nhỏ hơn, với chỉ khoảng 400 hộ dân và 2.000 nhân khẩu (thôn Hạ Lôi có đến gần 3.000 hộ dân với khoảng 11.000 nhân khẩu).

Trước đề xuất của lãnh đạo huyện Mê Linh, ngày 14/4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cùng 10 đội y tế các quận huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với hơn 400 hộ dân (khoảng hơn 2.000 người) tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

Một số hình ảnh PV Kinh tế đô thị ghi nhận trong ngày 14/4.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, hơn 400 hộ dân tại thôn Liễu Trì đã được thông báo đến các điểm quy định để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 2.

Người dân thôn Liễu Trì xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 3.

Một em nhỏ trên với tờ khai trên tay chờ lấy mẫu.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 4.

Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội trao đổi công việc tại trung tâm thôn Liễu Trì

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 5.

Các mẫu xét nghiệm được ghi chú cẩn thận

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 6.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho một em nhỏ tại thôn Liễu Trì.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 7.

Cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và 10 đội y tế của quận huyện đã được huy động trong sáng 14/4.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 8.

Cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiến hành lấy mẫu cho người cao tuổi tại thôn Liễu Trì.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 9.

Các công việc được tiến hành cẩn thận.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 10.

Mọi người dân tại thôn Liễu Trì đều phải tiến hành lấy mẫu.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 11.

Cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đóng gói các mẫu xét nghiệm.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 12.

Công việc được tiến hành khẩn trương và liên tục trong buổi sáng 14/4.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 13.

Một mẫu xét nghiệm Covid 19 được đưa lên khay đựng.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 14.

Biệt đội ''diệt Virus'' sau một kíp làm việc sáng 14/4 tại thôn Liễu Trì.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 15.

Cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiến hành phun khử trùng trong thôn Liễu Trì.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 16.

Sau ca làm việc tất cả cán bộ, nhân viên y tế đều được phun khử trùng.

Ảnh: Hơn 2.000 người dân thôn Liễu Trì được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 17.

Nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội