Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Họp khẩn ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Nông

(Dân sinh) - Ngày 29/7/2020, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đăk Nông tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên từ thành phố Đà Nẵng trở về tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, Đắk Nông đang là tỉnh có nguy cơ nhiễm Covid-19, cuộc chiến cam go hiện nay ở rất gần nên phải hết sức đề phòng. Đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, ngành y tế cần tuyên truyền và nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ mình và người dân. 

Họp khẩn ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Nông - Ảnh 1.

Tại buổi họp

Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, ông Hà Văn Hùng cho biết, tỉnh Đắk Nông đã cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp từ vùng dịch (Đà Nẵng và Quảng Ngãi) trở về, 53 trường hợp đang được theo dõi cách ly tại nhà. Ngành y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 7 trường hợp đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Những người đi, ở, về từ vùng đang có dịch trở về Đắk Nông phải được khai báo y tế và áp dụng các biện pháp cách ly theo đúng quy định. Sở Y tế cũng đề xuất kích hoạt bệnh viện dã chiến của quân đội và công an tỉnh để có thể cách ly và chữa trị cho những ca nhiễm Covid-19 nếu có.

Đại diện các sở ban ngành tỉnh Đắk Nông đồng ý với việc phát huy kinh nghiệm đợt 1 phòng chống Covid-19, để giám sát dòng người từ các tỉnh có dịch về tỉnh Đăk Nông và tiến hành khám sàng lọc, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ địa phương đến các nơi có vùng dịch, kể cả xe bus liên tỉnh Đắk Lắk – tỉnh Đắk Nông. Lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục bám sát các chốt chặn ở khu vực biên giới với Campuchia. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện chốt chặn kiểm soát Covid -19. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu trong thời điểm này các cán bộ, công nhân viên chức không đi công tác hoặc về vùng có dịch.