Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kết của phim “Sinh tử” khiến khán giả hụt hẫng

Mai Hồng Vũ (Việt Anh đóng) - nhân vật trung tâm phim "Sinh tử" không xuất hiện trong tập cuối.

Khán giả hụt hẫng vì kết phim "Sinh tử"

Tập cuối phim của đạo diễn Khải Hưng phát sóng tối 9/3 không có nhiều tình tiết đột phá được Vnexpress đăng tải, theo đó sau thời gian dài điều tra, công an tìm thấy bằng chứng, làm sáng tỏ vụ án tội phạm kinh tế, tham nhũng chức vụ của tỉnh Việt Thanh, Mai Hồng Vũ và các đối tượng trong nhóm lợi ích bị bắt.

Mai Hồng Vũ không xuất hiện trong tập phim, kịch bản không kể chi tiết về việc xét xử hắn cùng đồng bọn, chỉ qua lời tuyên phạt của tòa cùng hình ảnh minh họa. Vũ bị tử hình do phạm tội giết người, đưa hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài... Trần Bạt bị tử hình vì nhận hối lộ số tiền lớn. Số phận của Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) - nhân tình của Trần Bạt, trợ giúp Mai Hồng Vũ không được hé lộ.

Kết của phim “Sinh tử” khiến khán giả hụt hẫng! - Ảnh 2.

Kết phim được cho là "không tương xứng" với nhân vật Mai Hồng Vũ.

Đa số người xem cho rằng tập cuối diễn biến nhanh, thiếu kịch tính. Khán giả Trần Minh viết: "Cả bộ phim diễn biến chậm, những tình tiết điều tra, chạy án căng thẳng đến cuối cùng lại chỉ xoay quanh cảnh Trần Bạt bị bắt và tâm trạng ông Nghĩa, quá ít cảnh chuyên môn nghiệp vụ".

Một số người nhắc đến tình tiết phi lý về vợ Trần Bạt. Nhân vật này được giới thiệu là du học tại nước ngoài, chỉ xuất hiện vài giây trong tập 6, khi gọi điện trò chuyện với ông Nghĩa. Tuy nhiên, trong lúc gia đình nguy khốn, chồng lĩnh án tử, cô không thấy xuất hiện.

Tập cuối chủ yếu đi sâu vào diễn biến tâm lý của vợ chồng chủ tịch Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) sau khi con trai Trần Bạt bị bắt. Cả hai liên tục khóc, nhớ lại cảnh gia đình ngày còn hạnh phúc. Trò chuyện với bí thư Nhân, ông Nghĩa thừa nhận sai lầm khi con trai sa ngã và gửi đơn lên Trung ương xin từ chức Chủ tịch tỉnh Việt Thanh. Nhiều khán giả nói xúc động khi xem cảnh phim.

Kết của phim “Sinh tử” khiến khán giả hụt hẫng! - Ảnh 3.

Khán giả tiếc cái kết dành cho Trần Bạt.

Khán giả Trần Nguyễn bình luận: "Mai Hồng Vũ oai phong lẫm liệt là thế mà bị bắt một cách rất lãng xẹt. Tay to với mấy ông giấu mặt ở trung ương đâu hết rồi. Anh Bạt tội nhận hối lộ tuy nhiên khi nộp lại 3/4 trở lên thì giảm án không bị tử hình".


Kết của phim “Sinh tử” khiến khán giả hụt hẫng! - Ảnh 4.

Vai chủ tịch Nghĩa của NSND Hoàng Dũng gần như chiếm sóng cả tập cuối phim.

Khán giả Tuyết Nguyễn hướng sự quan tâm sang các nhân vật khác gây chú ý trong phim. "Tôi chờ cảnh toang anh Thông và anh Khôi nhưng đoạn ấy nhạt quá. Nói chung cả tập mỗi đoạn cảnh nhà ông chủ tịch là ấn tượng nhất còn lại chưa thấy thoả mãn". Bạn Lữ Phát comment trên fanpage phim "Sinh tử": "Kết nhanh quá, cứ tưởng tra khảo mấy ông cán bộ đó. Vũ là nhân vật chính mà tra khảo cũng ít. Thích xem tâm lý lúc tra khảo đưa ra bằng chứng đối chất với bị can, diễn biến hay hơn".

Sinh tử dài 80 tập, phát sóng từ tháng 11/2019, thu hút người xem vì đề tài tham nhũng, chạy án, hối lộ cùng diễn xuất của dàn diễn viên.