Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khả năng đàm phán lại thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khó xảy ra

(Dân sinh) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đã nghe về việc Trung Quốc muốn đàm phán lại để đạt được thỏa thuận tốt hơn cho họ, nhưng ông tuyên bố không mảy may nghĩ về việc đó.

Theo thanhnien.vn, Hoàn Cầu Thời báo ngày 11/5 loan tin một số cố vấn thương mại của Trung Quốc đã gợi ý rằng nước này nên vô hiệu thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ và đàm phán thỏa thuận mới để giành thêm lợi ích về cho Trung Quốc.

Khả năng đàm phán lại thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khó xảy ra - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tuy nhiên, trả lời họp báo tại Nhà Trắng ngày 11/5, Tổng thống Donald Trump cho biết đã nghe về việc Trung Quốc muốn đàm phán lại để đạt được thỏa thuận tốt hơn cho họ, nhưng ông tuyên bố không mảy may nghĩ về việc đó.

"Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Chúng tôi đã ký thỏa thuận. Hãy chờ xem họ có tuân thủ thỏa thuận họ đã ký hay không", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận giai đoạn 1 ký hồi tháng 1, Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong 2 năm, trong khi Mỹ đồng ý rút lại một số thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc thực thi thỏa thuận bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Thêm vào đó, Tổng thống Trump gần đây cho biết đang "giằng xé" về tương lai của thỏa thuận dù ngay trước đó quan chức 2 nước cam kết sẽ thực thi những nội dung đã ký kết.

Trong một động thái khác, mới đây Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ chuẩn bị đưa ra cảnh báo về việc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng để đánh cắp thông tin vaccine nCoV, vốn đang được chính phủ cùng các công ty tư nhân gấp rút phát triển.

Theo vnexpress, tin tặc cũng nhắm đến thông tin và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phác đồ điều trị và xét nghiệm Covid-19. Giới chức Mỹ nghi ngờ các tin tặc có liên quan đến chính phủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bác bỏ cáo buộc và tuyên bố nước này kiên quyết phản đối tất cả các cuộc tấn công mạng.

"Chúng tôi đang dẫn đầu thế giới về nghiên cứu vaccine và điều trị nCoV. Tung tin đồn và vu khống Trung Quốc nhưng không có bằng chứng là vô đạo đức", phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói.