Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khẩn cấp sơ tán 68.000 dân 'chạy' bão số 6

(Dân sinh) - Để bảo đảm tính mạng cho người dân trước khả năng cơn bão số 6 đổ bộ và hoàn lưu sau bão, tỉnh Bình Định đã lên phương án sơn tán 14.500 hộ dân/68.00 nhân khẩu. Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu việc sơ tán dân hoàn thành trước 12h trưa 10/11.

Nguồn tin từ báo Bảo vệ pháp luật cho hay, số hộ dân cần sơ tán thuộc các khu vực xung yếu, ven sông, ven biển, vùng thấp trũng, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Riêng tại khu vực kè bờ biển Nhơn Hải (Quy Nhơn) có gần 100 hộ/400 nhân khẩu nằm trong danh sách phải sơ tán. Đây là khu vực bị biển xâm thực trong cơn bão số 5, khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập, gần 100 căn nhà khác bị uy hiếp. Việc khắc phục tại kè biển Nhơn Hải chỉ mang tính tạm thời, không thể cầm cự với sóng lớn.

Tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu yêu cầu các địa phương dừng tất cả các cuộc họp, tập trung các hoạt động phòng, chống bão.

Lãnh đạo tỉnh Bình Đinh lưu ý các sở, ngành, địa phương ứng trực 24/24; chủ động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn với phương châm "4 tại chỗ"; hướng dẫn, hỗ trợ nhân lực, bao tải,.. giúp người dân gia cố nhà cửa; khẩn trương dự trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết, chủ động trước tình huống khu dân cư bị chia cắt do mưa lũ kéo dài.

Chủ động phương án sơ tán dân trên tinh thần sâu sát, cương quyết, triệt để, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương phải hoàn tất việc sơ tán dân trước 12h ngày 10/11.

 Tại Trường Sa, hơn 1.400 ngư dân vào tránh bão

Nguồn tin từ Tiền Phong, Phòng Chính trị Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết, tính đến 16 giờ ngày 8/11, cùng với các lực lượng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) đảo Song Tử Tây, Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn và Trung tâm HC-KT thị trấn Trường Sa thuộc Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân đã giúp đỡ 147 tàu cá với 1.479 ngư dân vào các âu tàu tại huyện đảo Trường Sa tránh cơn bão số 6.

Hiện nay, thời tiết tại âu tàu đảo Song Tử Tây gió cấp 8, cấp 9 giật cấp 11, sóng cao 6 đến 7 mét. Tại âu tàu đảo Sinh Tồn và âu tàu Thị trấn Trường Sa, gió Tây Tây bắc cấp 6, cấp 7.

Do được thông báo kịp thời của các âu tàu, làng chài ở huyện đảo Trường Sa nên số lượng ngư dân xin vào neo đậu, tránh cơn bão số 6 tại các âu tàu tăng nhanh. Cán bộ, nhân viên ở Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn, Thị trấn Trường Sa và Song Tử Tây đã hướng dẫn các tàu cá vào tránh, trú tại lòng âu tàu bảo đảm an toàn; tạo điều kiện tốt nhất để bố trí chỗ ăn, nghỉ cho ngư dân.

Khẩn cấp sơ tán 68.000 dân 'chạy' bão số 6 - Ảnh 2.

Tàu cá vào neo đậu an toàn tại âu tàu Sinh Tồn

Cán bộ nhân viên ở đây tiếp tục liên lạc qua hệ thống sóng ngắn để hướng dẫn cho các tàu cá đang đánh bắt ngoài khơi xa, khẩn trương di chuyển về các âu tàu, làng chài tại huyện đảo Trường Sa để tránh bão.

Thiếu tá Đặng Thành Quân, Chỉ huy trưởng Trung tâm HC-KT đảo Song Tử Tây, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn cho biết, tính đến 16 giờ ngày 8/11, cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Song Tây đã liên lạc, hướng dẫn cho 57 tàu cá với 700 ngư dân vào trú, tránh áp thấp tại âu tàu đảo Song Tử Tây an toàn.

Tại âu tàu Sinh Tồn: Thiếu tá QNCN Trần Văn Bỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết, đã có 69 tàu cá với 679 ngư dân vào trú, tránh áp thấp tại âu tàu đảo Sinh Tồn an toàn.

Tại âu tàu Thị trấn Trường Sa: Thiếu tá Cù Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Trung tâm HC-KT Thị trấn Trường Sa, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết, đã hướng dẫn và đón 21 tàu cá với 100 ngư dân vào trú tránh bão an toàn.