Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát “đại gia” xăng dầu Việt Nam

Với hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”. Ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát “đại gia” xăng dầu Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Phát-Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng dầu Phát – Petraco người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam.

Sau 9 ngày bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hoá đơn", chiều 8/9, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi "mua bán trái phép hoá đơn".

Khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát “đại gia” xăng dầu Việt Nam - Ảnh 2.

Vào lúc 16h30’ chiều nay (08/09), Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng).

Cùng với thực hiện lệnh khởi tố và lệnh bắt tạm giam, Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở của ông Phá (Đây là một tòa lâu đài nguy nga nằm trên đường Lê Hồng Phong , TP Hải Phòng) và trụ sở công ty của ông Ngô Văn Phát trên đường Trần Quang Khải, TP Hải Phòng.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát “đại gia” xăng dầu Việt Nam - Ảnh 3.

Vào lúc 18h40, tại toà biệt thự của ông Phát trên đường Lê Hồng Phong, ( Hải Phòng) cơ quan công an vẫn tiếp tục khám xét. Nhiều xe biển xanh đang đậu trước biệt thự, bên trong ngôi nhà sáng đèn, bên ngoài có lực lượng công an canh gác.

Ông Ngô Văn Phát được coi là đại gia có tiếng trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu tại Việt Nam. Hiện ông sở hữu nhiều lâu đài hoành tráng hàng chục tỷ ở Hải Phòng,Thái Bình và Sài Gòn.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát “đại gia” xăng dầu Việt Nam - Ảnh 4.

Công an thành phố Hải Phòng tiến hành khám xét trụ sở một công ty liên quan đến ông Ngô Văn Phát ( ảnh Vietnamnet)

Ngoài ra, ông Ngô Văn Phát còn là Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành, đơn vị đang thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường 221A, cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình.

Được biết, tuyến đường này có chiều dài 17,8 km, tổng vốn đầu tư 734 tỷ đồng từ nguồn vốn của tỉnh Thái Bình, nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn hỗ trợ từ xi măng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát “đại gia” xăng dầu Việt Nam - Ảnh 5.

Lâu đài có sân đỗ trực thăng của ông Ngô Văn Phát ở Tiền Hải, Thái Bình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.