Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lạng Sơn: Thu gần 29 tấn pháo nổ trong năm 2019

Vận chuyển một dàn pháo nổ từ Trung Quốc vào Lạng Sơn mang lại lợi nhuận cao nên nhiều đối tượng cố tình phạm tội cho dù phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Tiền Phong đưa tin, tại “Hội nghị tổng kết công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2019” do UBND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức, Đại tá Lê Quang Đạo, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Cho biết cận Tết và dịp thanh minh đầu năm, nhu cầu sử dụng pháo gia tăng. Do đó, tình hình buôn bán vận chuyển pháo lậu diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, đường biên giới dài, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, ngõ tắt khiến lực lượng chức năng rất khó kiểm soát. Tại các chợ Trung Quốc sát biên giới Trung- Việt, các mặt hàng pháo được bày bán công khai, đa dạng về chủng loại, hình thức hấp dẫn, giá rất rẻ, nếu vận chuyển trót lọt vào nội địa nước ta hưởng lợi nhuận cao.

Lạng Sơn: Thu gần 29 tấn pháo nổ trong năm 2019 - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn liên tiếp phát hiện pháo nhập lậu Ảnh: Duy Chiến

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn so sánh, một hộp pháo mua tại bên kia biên giới có giá khoảng 70.000 đồng, vận chuyển trót lọt đến Hải Dương bán được 450.000 đồng, vào đến miền Nam giá bán tăng lên hơn 1 triệu đồng. “Như vậy, nếu vận chuyển thành công, các đối tượng thu được lợi nhuận còn hơn cả buôn ma túy”, Đại tá Tuấn nói.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng địa phương đã nỗ lực, đấu tranh, phòng ngừa các hành vi sai phạm về buôn bán tàng trữ pháo trong dịp Tết nguyên đán, các lễ hội xuân, Tết thanh minh. Năm qua, tỉnh Lạng Sơn bắt 194 vụ, 240 đối tượng vận chuyển, tàng trữ gần 29 tấn pháo các loại từ Trung Quốc. Đáng chú ý là nhiều vụ tàng trữ vận chuyển số lượng pháo lớn từ 500 kg trở lên.

Đêm 5/9/2019 tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, lực lượng liên ngành gồm Biên phòng, Hải quan, công an kiểm tra ô tô đầu kéo biển kiểm soát 67M-0351, phát hiện 12,1 tấn pháo được ngụy trang trong lô hành tây thông quan nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cơ quan pháp luật ở Lạng Sơn đã truy tố 140 vụ, 209 bị can, trong đó xét xử lưu động nhiều vụ án với mức hình phạt nghiêm khắc. Tuy vậy, sức nóng về buôn lậu pháo ở địa phương này vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo báo Hải Quan, mặc dù ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận về pháo, nhưng theo ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo của tỉnh cho rằng vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, ông Nguyễn Công Trưởng yêu cầu, thời gian tới, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền, cảnh báo tác hại của pháo, cũng như vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho toàn dân.

Các lực lượng: Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm bắt tình hình địa bàn, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Riêng cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ các vụ án về pháo, phối hợp lựa chọn đưa ra xét xử trước dịp Tết Nguyên đán nhằm tuyên truyền giáo dục, răn đe phòng ngừa chung, ông Nguyễn Công Trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Công Trưởng, hiện tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Canh Tý năm 2020, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép…