Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh án vì ném quả nổ vào nhà dân

(Dân sinh) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Tín (Sinh năm 1987, trú huyện Chư sê) 36 tháng tù giam, bị cáo Đặng Xuân Vĩnh (Sinh năm 1984, trú huyện Đak Đoa) 27 tháng tù giam, bị cáo Lê Ngọc Hoàng (Sinh năm 1994, trú huyện Chư Prông) 18 tháng tù giam về các tội sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, tối 14/9/2018, nhớ lại chuyện trước đây Nguyễn Ngọc Tín dẫn người lên nhà ông Trần Thanh Tâm (Sinh năm 1960, trú xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) để mua đất thì bị ông Trần Thanh Tâm chửi và đuổi về nên người này đã rủ Đặng Xuân Vĩnh và Lê Ngọc Hoàng cùng đến ném quả nổ vào nhà ông Trần Thanh Tâm để hù dọa, với mục đích ép ông này phải bán đất.

Lãnh án vì ném quả nổ vào nhà dân  - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau đó, cả 3 cùng nhau đến nhà ông Trần Thanh Tâm. Tại đây, Đặng Xuân Vĩnh ném 3 quả nổ vào sân nhà ông Trần Thanh Tâm nhưng không nổ. Nguyễn Ngọc Tín nói Đặng Xuân Vĩnh và Lê Ngọc Hoàng vào sân nhặt lại 3 quả nổ để kiểm tra xem vì sao không nổ. Sau khi kiểm tra, Nguyễn Ngọc Tín phát hiện không phải quả nổ hư mà là do ném mạnh quá, dây cháy chậm bị tắt lửa. Sau đó, Nguyễn Ngọc Tín đốt 1 quả nổ ném lên mái tôn phía trước cửa hàng vật liệu xây dựng của nhà anh Trần Thanh Vũ (Sinh năm 1981, là con của ông Trần Thanh Tâm), gây ra tiếng nổ và làm hư hỏng 17 tấm tôn các loại, 1 bình năng lượng mặt trời, thiệt hại hơn 9,2 triệu đồng. Còn lại 2 quả nổ, trên đường về thành phố Pleiku, Tín đốt và ném vào bãi cỏ ven đường. Công an vào cuộc điều tra, xác định 3 người trên là thủ phạm nên đã tổ chức vận động đầu thú.

Đến giữa tháng 10/2019, Nguyễn Ngọc Tín, Đặng Xuân Vĩnh và Lê Ngọc Hoàng đã đến cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.