Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lao động tự do "mừng rơi nước mắt" với gói hỗ trợ dành cho người ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Dân sinh) - Với những người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhận được hỗ trợ của Chính phủ giống như “phao cứu sinh dành cho người đuối nước”. Bởi, rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn vì mất nguồn thu nhập.

Ngày 3/4, bà Nguyễn Thị Dung, Phó tổ trưởng Tổ dân phố số 16, phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) nhận được thông báo của lãnh đạo phường Việt Hưng: "Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và TP Hà Nội về việc thực hiện các gói hỗ trợ an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để kịp thời có số liệu báo cáo các cấp, yêu cầu các Tổ dân phố rà soát số liệu người lao động thuộc các nhóm đối tượng sau: Người lao động tự do hiện không có hợp đồng lao động; Người lao động tự do bị mất việc hoặc không có việc làm".

Thông báo kèm theo ghi chú: "Do số liệu cần gấp, rất mong nhận được sự phối hợp các tổ dân phố. Số liệu muộn nhất trước 16h ngày hôm nay, thứ 6 ngày 3/4. Ghi ý: Chỉ báo tổng số chưa cần lập danh sách cụ thể".

Lao động tự do "mừng rơi nước mắt" với gói hỗ trợ dành cho người ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người lao động tự do đang cần gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ.

Do đặc điểm của tổ dân phố 16 bao gồm 2 tòa chung cư cạnh nhau. Vì thế, ngay khi nhận được thông báo, lập tức bà Dung thông báo với các trưởng tầng của 2 tòa nhà thống kê số lượng và báo cáo danh sách để tổng hợp. "Hai tòa nhà của chúng tôi đều là nhà dành cho người thu nhập thấp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không ít lao động không có việc làm, thu nhập giảm sút. Vì thế, gói hỗ trợ của Chính phủ chính là phao cứu sinh cho nhiều gia đình nên chúng tôi nhanh chóng triển khai", bà Dung chia sẻ.

Gia đình chị Mỵ và anh Trung (NO 12-3 Khu đô thị Sài Đồng, phường Việt Hưng) đều làm người lao động tự do. Anh Trung thuê xe để chạy taxi công nghệ, còn chị Mỵ làm dọn dẹp cho trung tâm tiếng anh gần nhà. Trước đây, thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng được gần 10 triệu đồng, đủ trang trải sinh hoạt cho gia đình 4 thành viên. 

Chị Mỵ cho biết: "Trung tâm tiếng anh nghỉ từ dịp Tết Nguyên đán nên tôi không có thu nhập. Còn chồng tôi, từ ra Tết chạy taxi nhưng không có khách vì mọi người hạn chế ra ngoài nên thu nhập cả ngày không đủ tiền trả thuê xe nên đành nghỉ ở nhà. Khi nhận được thông báo sẽ được hỗ trợ của Chính phủ, gia đình tôi mừng rơi nước mắt".

Với nhiều lao động tự do, nhận được hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng của Covid-19 giống như "phao cứu sinh dành cho người đuối nước". Bởi, không ít gia đình nguồn thu nhập hàng tháng đã ít nỏi, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày nay nghỉ nhà không biết trông vào đâu để trang trải sinh hoạt phí.

Chị Nguyễn Thu Hiền (phố Xốm, Hà Đông, Hà Nội) chưa nhận được thông báo chính thức từ địa phương về gói hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị Hiền biết hai vợ chồng chị thuộc diện được hỗ trợ lần này. Chồng chị Hiền lái xe cho công ty du lịch. Nếu như những năm trước, ra Tết và hè là hai dịp đông khách thuê xe thu năm nay công ty đành giảm nhân công ngay ra Tết vì không có khách. Chồng chị nghỉ việc và chưa đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp, giữa mùa dịch không thể tìm việc ở đâu nên đành ngồi nhà chờ….

Còn chị Hiền là lao động thời vụ làm tại khu vui chơi của một trung tâm thương mại. Từ ra Tết đến nay, khu vui chơi không có khách nên thu nhập của chị chỉ đủ tiền đi chợ cho gia đình 3 người. Chị bảo: "Với những lao động tự do như chúng tôi, khó khăn chồng chất khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn nghĩ, chỉ những người làm công ăn lương, có hợp đồng lao động mới nhận được hỗ trợ của Chính phủ. Nay nghe tin, lao động tự do cũng được Chính phủ tính đến hỗ trợ đúng là quá mừng".

Khó khăn lớn nhất để hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là thống kê số lượng đủ và "đúng". Vì thế, cần nâng cao tính trách nhiệm của cán bộ địa phương để đảm bảo gói hỗ trợ được đến đúng người cần trong thời điểm khó khăn này.