Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Máy bay Vietjet Air đón công dân Việt từ Vũ Hán về nước đêm mùng 3 Tết

Trả lời báo Vietnamnet, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngay trong đêm mùng 3 Tết, Vietjet Air bắt đầu đưa công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước.

"Việc cấp phép bay của Vietjet Air đã được cả phía Việt Nam và Trung Quốc chấp thuận", ông Thắng nói.

Máy bay Vietjet Air đón công dân Việt từ Vũ Hán về nước đêm mùng 3 Tết - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt hàng khách trước khi lên máy bay.

Đại diện Vietjet Air khẳng định, hãng sẵn sàng đưa máy bay sang đón các công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) về nước.

Chuyến bay đón công dân từ Vũ Hán về nước đảm bảo tuân thủ những chuẩn mực quốc tế về y tế và hàng không trong tình huống có dịch bệnh cũng như những hướng dẫn chỉ đạo của nhà chức trách hàng không hai nước, đảm bảo phòng ngừa không để lây lan dịch bệnh.

Trước đó, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, 17 lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, thường xuyên cập nhật tin tức, trực đường dây nóng để hỗ trợ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: +8613120363638; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải: +8613661537498; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh: 0086 13099948529; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh: +8618587897059; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu: +8613247675268; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Công: +85225914510 hoặc số điện thoại Tổng đài bảo hộ công dân: +84981 84 84 84.