Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Mẹ tròn con vuông” trong khu cách ly tại Huế

Một sản phụ đã hạ sinh con gái nặng 2,9kg tại khu cách ly tập trung ở TP. Huế. Sau sinh, sản phụ và cháu bé đều khỏe mạnh, được lực lượng y tế chuyển về khu cách ly y tế ở Trung tâm Y tế TP. Huế để được tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

“Mẹ tròn con vuông” trong khu cách ly tại Huế - Ảnh 1.

Hai mẹ con sản phụ N. được chuyển đến bộ phận điều trị cách ly của Trung tâm Y tế TP. Huế để tiếp tục theo dõi

Sáng ngày 5/4 đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế TP. Huế làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường trung cấp Công nghệ số 10 (phường Thuỷ Xuân, TP. Huế) đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đang trong thời gian cách ly tại đây.

Sản phụ tên Phan Thị N. (trú tại TP. Huế) đang trong quá trình cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 theo quy định sau khi trở về từ Lào vào đêm 27/3. Theo chị N., trong quá trình thăm khám trước đó, cơ quan y tế ở Lào dự sinh vào ngày 20/4. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chị cùng gia đình mình quay trở về Huế để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế TP. Huế, trong quá trình sinh hoạt ở khu cách ly, chị N. được theo dõi, thăm khám sức khỏe thường xuyên, không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau bụng.

Đến khoảng 3h sáng ngày 5/4, sản phụ N. đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ. Các bác sĩ, hộ sinh đã có mặt kịp thời và đỡ đẻ ngay tại phòng chị N. cách ly. Chị N. hạ sinh một bé gái nặng 2,9 kg "mẹ tròn con vuông" trong niềm vui vỡ òa của nhiều người.

Ngay sau đó, hai mẹ con sản phụ N. được xe cấp cứu chở thẳng vào khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế TP. Huế để tiếp tục theo dõi, thăm khám chuyên môn. Tại khu cách ly của Trung tâm Y tế TP. Huế, sản phụ N. được bố trí một phòng riêng, được thăm khám thường xuyên và có chế độ dinh dưỡng dành cho người sau sinh.

"Đến thời điểm này sức khỏe mẹ con sản phụ rất tốt, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi, thăm khám cho hai mẹ con sản phụ" – bác sĩ Nguyễn Hoài Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Huế cho biết.