Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mưa lũ Trung Quốc: Vũ Hán và một số tỉnh đồng loạt phát cảnh báo đỏ

(Dân sinh) - Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đồng loạt phát cảnh báo đỏ vào ngày 17/7 sau khi mưa lũ khiến nước sông và hồ dâng cao.

Mưa lũ Trung Quốc: Vũ Hán và một số tỉnh đồng loạt phát cảnh báo đỏ - Ảnh 1.

Mưa lũ nhấn chìm nhà cửa, giao thông ở tỉnh Giang Tây. Ảnh: China Daily.

Thông tin từ Laodong.vn cho biết, chính quyền thành phố Vũ Hán đã cảnh báo người dân nên đề phòng khi mực nước lũ nhanh chóng chạm đến mức tối đa cho phép. Bên cạnh đó, hồ chứa đập Tam Hiệp hiện cũng đang hoạt động hết công suất để kiểm soát lũ lụt ở khu vực hạ lưu.

Mực nước trong hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, đã cao hơn 2,5 mét so với mức cảnh báo. Diện tích hồ đã mở rộng hơn 2.000 km2 trong mùa lũ và một phần của thị trấn xung quanh đã bị ngập lụt.

Reuters đưa tin, hồ Thái Hồ gần Thượng Hải đã tuyên bố báo động đỏ sau khi mực nước vượt quá gần 1 mét so với mức an toàn. Vào lúc 7h ngày 17/7, mực nước ở trong hồ ở mức 4,65 mét. Theo dự báo, mực nước ở hồ Thái Hồ vẫn sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Lũ lụt ở các tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc đã khiến 23 người chết và mất tích, 1,76 triệu người sơ tán khẩn cấp, 89.000 ngôi nhà bị hư hại và gây thiệt hại tới 7 tỉ USD đối với nền kinh tế.

Số người thiệt mạng hoặc mất tích do lũ lụt thấp hơn 53,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 11,2%.

Kể từ tháng 6, những trận mưa lớn kéo dài đã phá hủy phần lớn miền Nam Trung Quốc và mực nước trên nhiều con sông ở các khu vực bị ảnh hưởng đã vượt quá mức cảnh báo.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ là cảnh báo cao nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh, tương ứng từ cao xuống thấp.

Trước đó, như Vnexpress.net cho biết, hôm 6/7/2020, nước lũ tràn vào bãi sông Vũ Xương của Vũ Hán, nhấn chìm nhiều cây cối và tác phẩm điêu khắc, trong khi khuôn viên Đại học Địa chất Trung Quốc cũng bị ngập. Đến 7h ngày 7/7, CWRC phát cảnh báo khẩn cấp rằng mực nước tại trạm Hán Khẩu trên sông Trường Giang đã đạt mức cảnh báo 27,3 mét và tốc độ dòng chảy 52.900 m3/giây, có dấu hiệu lũ lụt thảm khốc.

Mưa lũ Trung Quốc: Vũ Hán và một số tỉnh đồng loạt phát cảnh báo đỏ - Ảnh 2.

Người đàn ông chèo thuyền cạnh các tác phẩm điêu khắc bị nước lũ nhấn chìm trong công viên gần sông Vũ Xương, thành phố Vũ Hán hôm 5/7. Ảnh: AP.

Nhiều người dùng mạng Trung Quốc bày tỏ Vũ Hán đã có một năm thực sự tồi tệ. Thành phố là nơi đại dịch toàn cầu Covid-19 khởi phát cuối năm ngoái và hiện hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Vũ Hán hôm 6/7 thông báo nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp hai, mức cao thứ hai trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau dịch bệnh khiến giới chức lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế tại thành phố sẽ càng thêm khó khăn.

Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát Lũ lụt Quốc gia Trung Quốc hôm qua nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ từ cấp 4 lên cấp 3. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp hôm 6/7 cử thêm 9 nhóm công tác đến các khu vực khác nhau, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam và Giang Tây. Trước đó, các nhóm đã được cử đến để hỗ trợ cứu trợ lũ lụt ở Hồ Bắc và An Huy.