Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh: Tuyên dương 6 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến

(Dân sinh) - Sáng 5/7, tại Khu điều dưỡng người có công huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh: Tuyên dương 6 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến  - Ảnh 1.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Thực hiện kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020, kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 4/3/2020 của UBND tỉnh về tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2031, sơ kết chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị điển hình và tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong ngành lao động.

Qua phong trào thi đua yêu nước, đã có nhiều đơn vị điển hình như Phòng Lao động - Việc làm, Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới, Văn phòng Sở; Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội… thực hiện tốt các chủ trương, văn bản về thi đua khen thưởng.


Ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh: Tuyên dương 6 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến  - Ảnh 2.

Hội nghị ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Tham dự hội nghị bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp "Mong muốn, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình; đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu đó là thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu".

Về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH được thực hiện đạt kết quả tích cực, từng bước chuyển mạnh từ "Học tập" sang  "Làm theo", góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu tiếp tục phát huy rõ nét.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, đã có 3 tập thể, 53 lượt cá nhân được Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tôn vinh, biểu dương, khen thưởng; thực sự là các tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực vươn lên và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của ngành. Kết quả xếp loại chỉ số CCHC năm 2019 của Sở LĐ-TB&XH đứng thứ 7 trong số các sở, ngành (tăng 9 bậc so với năm 2018, tăng 12 bậc so với đầu nhiệm kỳ) và đứng thứ nhất về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, tại hội nghị ông Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cho biết: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp với chủ đề  "Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội ra sức thi đua, đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực về lao động, người có công và xã hội; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy năng lực, trí tuệ và tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đưa ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.