Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch: Phạm nhân được ăn thêm gấp 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường

(Dân sinh) - Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, phạm nhân được ăn 3 bữa/ngày, 17kg gạo/tháng.

Ngày Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch phạm nhân được ăn thêm gấp 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường - Ảnh 1.

Trại giam Đắk P’lao tổ chức cho phạm nhân vui Xuân đón Tết năm 2018.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Dự thảo gồm 4 chương 33 điều.

Nghị định này áp dụng đối với phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Ngoài ra, Nghị định này còn áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự và cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Đáng chú ý, tại Điều 3 Dự thảo quy định tiêu chuẩn về chế độ ăn đối với phạm nhân.

Theo đó, phạm nhân được ăn 3 bữa/ngày. Tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng gồm: 17kg gạo tẻ; 15kg rau xanh; 1kg thịt; 1kg cá; 0,5kg đường; 1 lít nước mắm; 0,2 lít dầu ăn; 0,1kg bột ngọt; 1kg muối; gia vị khác: Tương đương 0,5kg gạo tẻ; chất đốt: Tương đương 17kg củi hoặc 15kg than. Lương thực, thực phẩm, chất đốt có giá cả trung bình và chất lượng hàng hóa tương xứng theo thời giá thị trường.

Ngoài ra, ngày Tết Nguyên đán (bao gồm 1 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch), ngày Tết Dương lịch (ngày 1/1), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch), các ngày lễ: 30/4, 1/5, 2/9, phạm nhân được ăn thêm gấp 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.

Đối với phạm nhân là người nước ngoài, ngoài tiêu chuẩn định lượng ăn như phạm nhân là người Việt Nam, phạm nhân là người nước ngoài được ăn thêm nhưng mức ăn không quá 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường vào 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước mà phạm nhân mang quốc tịch.