Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Bắt vụ tận thu khoáng sản trái quy định

(Dân sinh) - Một doanh nghiệp tại Nghệ An huy động lượng lớn phương tiện, nhân lực ồ ạt tận thu khoáng sản quy mô lớn nhưng sai thời gian quy định.

Chiều 19/9, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc vừa bắt quả tang một vụ khai thác khoáng sản quy mô lớn, không đúng trong khung thời gian quy định được phép hoạt động.

Vụ đột kích diễn ra tại khu vực đập Bầu Cơm (địa phận xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc).

Tại đây lực lượng công an bắt quả tang nhiều phương tiện, ô tô tải của Công ty Cổ phần khoáng sản GD Việt Nam đang rầm rộ tiến hành các hoạt động khai thác đất. Phương tiện liên quan gồm 4 máy xúc, 11 xe ô tô tải hiện đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin từ lực lượng chức năng, việc khai thác này đã vi phạm quy định của UBND tỉnh Nghệ An về khai thác nạo vét tận thu tại đập Bầu Cơm. Theo khung thời gian quy định, hoạt động khai thác nạo vét tận thu chỉ được phép tiến hành trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm (từ năm 2020, thời gian kéo dài 5 năm).

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.