Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ

(Dân sinh) - Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, Khu tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.

Dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí thiêng liêng, thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Người.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thị trấn huyện Hưng Nguyên), Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong(xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) và Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (Thành phố Vinh).

Tại các khu di tích, khu lưu niệm, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 liệt sĩ. 

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho nền độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.