Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Tạm giữ người đàn ông sống như vợ chồng với nữ sinh lớp 8

Sau hơn 1 tháng tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy nữ sinh T. khi em này đang sống như vợ chồng với người đàn ông đã ly hôn vợ ở nơi cách nhà hàng ngàn km.

Thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, ngày 16/4, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989) trú xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ để làm rõ hành vi "Giao cấu với trẻ từ 13 đến dưới 16 tuổi".

Nghệ An: Tạm giữ người đàn ông sống như vợ chồng với nữ sinh lớp 8 - Ảnh 1.

Hình ảnh T. cùng Khoát vào cửa hàng bán chiếc điện thoại trước khi rời khỏi địa phương

Trước đó, chiều ngày 19/3, cháu N.T.T. (học sinh lớp 8, trường THCS xã Thượng Sơn) rời nhà từ 15h cùng ngày và sau đó không trở về. Thời điểm ra đi, em T. được xác định là mặc áo xanh đồng phục học sinh, đội mũ màu đỏ.

Ngay sau đó, gia đình đã thông báo việc em T. mất tích lên loa phóng thanh xã đồng thời làm đơn trình báo lên cơ quan công an xã để nhờ tìm người. Tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, cơ quan Công an xã Thượng Sơn đã vào cuộc xác minh và xác định cháu T. rời đi cùng Nguyễn Ngọc Khoát.

Thông tin trên Zing.vn, sau một tháng tìm kiếm, ngày 15/4, lực lượng chức năng tìm thấy nữ sinh đang sống chung như vợ chồng với Khoát ở ngôi làng thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nơi đây cách nhà T. khoảng 1.200 km.

Theo một cán bộ Công an huyện Đô Lương, việc tìm T. gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong khi đại dịch đang lan rộng. Khu vực Khoát đưa nữ sinh đến, đường sá đi lại không thuận lợi và ở sát biên giới giáp Campuchia.

Ông Nguyễn Văn Phố, Trưởng Công an xã Thượng Sơn, cho biết Nguyễn Trọng Khoát đã ly hôn vợ, đang làm thuê ở xã này nên mới quen T.