Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Liên tiếp bắt thuyền khai thác cát trái phép

(Dân sinh) - Mới đây Công an Nghệ An lại tiếp tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng đang sử dụng năm thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Đoàn liên ngành do phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã kiểm tra, các chủ thuyền hút cát trên sông Lam đoạn qua xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương. Năm Thuyền không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát. Tại thời điểm bị phát hiện, thuyền đã khai thác được gần 84 m3 cát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện và củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nghệ An: Liên tiếp bắt thuyền khai thác cát trái phép   - Ảnh 1.

Các thuyền khai thác cát trái phép bị bắt giữ

Năm chủ thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam đều ở huyện Thanh Chương, gồm: Vũ Văn Cường (SN 1982), Nguyễn Xuân Phong (SN 1988), Bùi Thị Vân (SN 1980), Trần Đình Tuấn (SN 1995) đều trú tại thị trấn Thanh Chương; Vi Thị Quyến (SN 1987) trú tại xã Thanh Hưng.

Trước đó, ngày 11-9, cũng trên sông Lam, đoạn qua địa phận xã Thanh Tiên (Thanh Chương), Đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện và bắt giữ sáu thuyền khai thác cát trái phép với khối lượng hơn 100 m3 cát.

Trước thực trạng tình hình khai thác cát trái phép diễn ra ở nhiều nơi trên tuyến sông Lam, gây sạt lở hai bên bờ sông, đe dọa, làm mất đất sản xuất, đất ở, vườn tược, nhà cửa của người dân ở vùng ven sông Lam cũng như gây thất thu thuế khoáng sản trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đang ráo riết chỉ đạo các ngành, địa phương phải kiên quyết xử lý việc khai thác cát trái phép trên sông Lam.