Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Nữ nghệ sĩ nhập viện trong tình trạng khó thở do chứng nhồi máu cơ tim, suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Tối 21/9, đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ ảnh anh vào thăm Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đang nằm ở bệnh viện tim Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh).

"Thương chị hai Kim Cương, lần này chị bệnh nặng. Chứng nhồi máu cơ tim suýt ảnh hưởng đến tính mạng. Vào thăm mà cứ nghe chị dặn dò hết chuyện này đến chuyện kia như trăn trối vậy" - đạo diễn Thanh Hiệp viết.

Được biết, Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đột ngột lên cơn khó thở và được người nhà đưa vào nhập viện sáng 21/9. Chiều cùng ngày, bà đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nữ nghệ sĩ mắc bệnh nhồi máu cơ tim dẫn đến thắt ngực, khó thở.

Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kim Cương thời trẻ

Trước đó, vào ngày 13/9, Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vào viện thăm diễn viên Mai Trần khi biết ông phải phẫu thuật tắc mạch máu lên não.

Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương sinh năm 1937. Năm 18 tuổi, bà bắt đầu làm quen với sân khấu bằng vai đứa con trong vở Quan Âm Thị Kính. Bà được mệnh danh là kỳ nữ của sân khấu Việt Nam với vai diễn trong vở Giai nhân và Ác quỷ. Bà nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2011 và được trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là "Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam".