Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân Làng hoa Sa Đéc vừa trồng hoa Tết, vừa làm du lịch

(Dân sinh) - Chỉ chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, những ngày này người dân ở Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang tất bật chăm sóc hoa đế kịp cung ứng cho thị trường hoa Tết và tận dụng thế mạnh của làng hoa để thu hút khách du lịch thập phương.

Làng hoa Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa của khu vực miền Tây, diện tích trồng hoa kiểng toàn thành phố khoảng hơn 600ha, trong đó diện tích trồng hoa Tết khoảng 100ha với 2.300 hộ đang sản xuất kinh doanh và trên 2.000 chủng loại hoa kiểng. Mỗi năm, làng hoa cung ứng ra thị trường khoảng 2,5 đến 3 triệu giỏ hoa các loại.

Người dân Làng hoa Sa Đéc tất bật chăm sóc hoa để phục vụ Tết Nguyên đán 2020.

Với bề dày truyền thống lâu đời cùng những đóng góp chủ lực cho ngành nông nghiệp, Làng hoa Sa Đéc đã trở thành một thương hiệu, điểm tham quan khá lý tưởng cho khách du lịch. Không chỉ vào mùa Tết mà gần như suốt quanh năm, hoa cảnh nơi đây được vận chuyển đi khắp các vùng lân cận.

Người dân Làng hoa Sa Đéc vừa trồng hoa Tết vừa tận dụng ‘vốn có’ để làm du lịch - Ảnh 2.

Người trồng hoa đang tất bật chăm sóc hoa Tết.

Ở thời điểm này, làng hoa đang gấp rút những công đoạn cuối để kịp đem sản phẩm của mình vào thị trường Tết. Công đoạn cắt tỉa để chậu hoa gọn gàng, sắp xếp ra vị trí thuận lợi để chuẩn bị "lên xe" các lái buôn đến với mọi nhà được huy động nhiều công nhân thực hiện.

Có mặt tại làng hoa Sa Đéc đầu giờ chiều, trời còn nắng oi ả. Thế nhưng, trên vườn hoa các nhân công vẫn đều tay làm việc. Để bắt đầu cho mùa vụ hoa Tết, các chậu hoa đã được trồng từ thời điểm cách đây vài tháng, loại hoa có thời gian lâu nhất để ra hoa là sống đời. Năm nay làng hoa chuẩn bị nhiều loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2020 như: Hồng Tam Muội, Hồng Nhung, Hồng Gờ-rơ-da, Hồng Korokit, Hồng Cơ-lê-ô-bát… cùng với các chậu cây kiểng: mai vàng, thược dược, vạn lộc, phú quý, kim phát tài, thịnh vượng…

Người dân Làng hoa Sa Đéc vừa trồng hoa Tết vừa tận dụng ‘vốn có’ để làm du lịch - Ảnh 3.

Nghề trồng hoa ngoài chịu "ăn nắng, nằm sương" cần phải tỉ mỉ và khéo léo.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân sinh, anh Nguyễn Văn Hiếu cho biết: "Thời điểm này, ngày nào tôi cũng ở ngoài vườn chăm sóc hàng nghìn chậu hoa, công việc bắt đầu từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Người trồng hoa, chăm sóc hoa ngoài sự chịu khó 'ăn nắng, nằm sương' cần có sự tỉ mỉ và khéo tay. Để có được một chậu hoa đẹp thì phải chăm sóc nó như 'con' vậy. Trồng hoa ngoài việc kiếm thêm thu nhập thì phải có đam mê mới làm được, mỗi người trồng hoa có thể xem là một nghệ sĩ".

Để tăng thêm nguồn thu nhập từ nghề trồng hoa và làm giàu với làng nghề hàng trăm năm này, người trồng hoa giờ không chỉ trồng, bán hoa mà còn tận dụng làng hoa để làm du lịch. Với thương hiệu và nét đặc sắc riêng, làng hoa Sa Đéc ngày càng thu hút khách du lịch tìm đến để tham quan, mua sắm, trải nghiệm thành phố hoa vùng sông nước.

Người dân Làng hoa Sa Đéc vừa trồng hoa Tết vừa tận dụng ‘vốn có’ để làm du lịch - Ảnh 4.

Trồng hoa ngoài việc kiếm thêm thu nhập thì phải có đam mê mới làm được, mỗi người trồng hoa có thể xem là một nghệ sĩ.

Điểm mới trong khai thác du lịch tại Làng hoa Sa Đéc năm nay là Ủy ban nhân dân TP. Sa Đéc sẽ giao cho Công ty cổ phần Công nghệ và Du lịch Thành Phố Hoa khai thác thu vé tham quan làng hoa Sa Đéc từ ngày 7/12/2019 - 7/2/2020. Việc bán vé tham quan làng hoa Sa Đéc diễn ra từ ngày 7/12/2019 – 7/2/2020, xuyên suốt từ thứ hai đến chủ nhật từ 8 - 18h mỗi ngày. Giá vé tham quan 30.000 đồng/người, bao gồm dịch vụ xe điện miễn phí tại làng hoa.

Giá vé trên gồm: Vé vào cổng làng hoa và dịch vụ xe điện chở khách tham quan một vòng làng hoa (vé xe điện đã bao gồm bảo hiểm cho du khách) và thu tại các điểm như: Hội quán Làng hoa; cổng vào Làng hoa Cầu Sa Đéc 2; giao lộ Trần Khánh Dư và Phùng Khắc Khoan.

Người dân Làng hoa Sa Đéc vừa trồng hoa Tết vừa tận dụng ‘vốn có’ để làm du lịch - Ảnh 5.

Người dân Làng hoa Sa Đéc vừa trồng hoa Tết vừa tận dụng ‘vốn có’ để làm du lịch - Ảnh 6.

Với thương hiệu và nét đặc sắc riêng, làng hoa Sa Đéc ngày càng thu hút khách du lịch tìm đến để tham quan, mua sắm.

Đơn vị thu vé sẽ miễn, giảm giá vé cho các học sinh, sinh viên đi theo đoàn có giấy giới thiệu của trường học; người cao tuổi có chứng minh thư; trẻ em có chiều cao dưới 1,2m… Báo chí tác nghiệp, người dân sinh sống trong làng hoa đều được miễn phí. Khách tham gia đám tiệc trong đường hoa, thương lái hoặc xe chuyên chở hoa cũng được miễn phí.

Làng hoa Sa Đéc khởi nguyên là Làng hoa Tân Quy Đông, một làng nghề truyền thống hơn trăm năm tuổi, nằm bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa kiểng. Nơi đây cuốn hút khách du lịch bởi vẻ đẹp nên thơ và những trải nghiệm đầy lãng mạn. Được biết, năm 2018, trên 2,2 triệu lượt khách đã đến Đồng Tháp, trong đó hơn 90.000 khách quốc tế.