Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân Philippines tặng thực phẩm cho ngư dân Việt Nam vào trú bão

(Dân sinh) - Sáng 8-11, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi cho biết, hiện có 5 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển đã vào Philippines tránh bão số 6. Phóng viên đã nhận được tin nhắn từ các ngư dân đang trú bão an toàn và được người dân địa phương tặng lương thực, thực phẩm.

Theo thông tin từ tàu cá QNg 90594 TS của ông Bùi Đức Thanh, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ 5 tàu cá đều đã vào cảng biển của Philippines từ ngày 6-11, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, nên các ngư dân chưa rõ tên gọi cảng đó là gì.

Các tàu đang neo đậu tại cảng của Philippines gồm: QNg 90594 TS của ông Trần Đức Thanh, QNg 90909 của ông Trần Văn Trường, QNg 95579 TS của ông Phạm Tiến, QNg 95234 của bà Lê Thị Lành và tàu QNg 91207 TS của ông Trần Công Thái.

Đến sáng 7-11, người dân Philippines đã mang lương thực, thực phẩm như: Dầu ăn Sunvalley, mì tôm Chicken và gạo để tặng các ngư dân Việt Nam. Hiện nay, 5 tàu cá này có nhu cầu mua thêm 10 nghìn lít dầu để tiếp tục hoạt động sau khi bão tan, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ.

Người dân Philippines tặng thực phẩm cho ngư dân Việt Nam vào trú bão - Ảnh 2.

Dầu ăn và mì tôm người dân Philippines tặng cho ngư dân Việt Nam.

Đến sáng 8-11, nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục hành trình vào bờ tránh trú bão. Tuy nhiên, vẫn còn một số tàu mới mở biển sau bão số 5 thì di chuyển để tránh bão.

Chiều 7-11, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 79 tàu/551 ngư dân đang ở quần đảo Hoàng Sa và 118 tàu/ 2.565 ngư dân ở quần đảo Trường Sa.

Theo thông tin, hiện có 1 tàu cá của Quảng Nam cũng đã vào tránh trú bão tại cảng biển của Philippines.