Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người lao động nhận đầy đủ lương và trợ mất việc sau khi nghỉ tại công ty Huê Phong

(Dân sinh) - Do cắt giảm lao động nên 2.222 lao động tại công ty Huê Phong bị mất việc, tuy nhiên, công ty Huê Phong đã chi trả đầy đủ tiền lương và trợ cấp mất việc cho người lao động với số tiền gần 68,5 tỉ đồng.

Theo đó, số tiền Công ty Huê Phong trả cho 2.222 lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gồm 52,74 tỉ đồng trợ cấp mất việc và 15,7 tỉ đồng tiền lương cho thời gian công nhân lao động nghỉ việc từ ngày 16/5 đến 15/6.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của TPHCM (gồm đại diện Sở LĐTBXH, LĐLĐ TPHCM, lãnh đạo UBND và LĐLĐ quận Gò Vấp) vào ngày 24/5, lãnh đạo Công ty Cổ phần Giày da Huê Phong cho biết công ty không ký được hợp đồng sản xuất mới và không xuất khẩu được hàng, do sản phẩm của công ty chủ yếu xuất khẩu vào thị trường Châu âu và Mỹ (chiếm 91% đơn hàng), nên hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Chính vì thế, công ty buộc phải thu hẹp sản xuất (chứ không phải phá sản hoặc giải thể và cũng không có phương án chuyển lao động về công ty ở Trà Vinh như một số báo đã đăng thông tin), và cắt giảm 2.222 người lao động từ ngày 16.6. Số lao động tiếp tục làm việc là 2.354 người.

Người lao động nhận đầy đủ lương và trợ mất việc sau khi nghỉ tại công ty Huê Phong - Ảnh 1.

Công ty trả lương đầy đủ cho công nhân lao động

Về các chế độ cho công nhân thì công ty chi trả đầy đủ, cụ thể: Đối với  những công nhân lao động làm việc cho công ty từ năm 2008 trở về trước với tổng số tiền gần 53 tỉ đồng (cho 2.222 lao động). Số lao động bị cắt giảm không có lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Ngoài ra, công ty trả lương đầy đủ cho công nhân lao động trong thời gian thông báo trước 30 ngày từ 16/5 đến 15/6 với tổng số tiền là 15,7 tỉ đồng. Trong thời gian trên, công nhân không cần đến công ty làm việc. Công ty cũng chốt sổ BHXH để công nhân lao động đi đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Còn đối với 122 lao động ký hợp đồng lao động và làm việc chưa đủ 12 tháng, công ty đã tham gia BHXH đến tháng 6/2020 và trả lương đến hết tháng 6/2020 để công nhân lao động có điều kiện tìm việc mới.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, Công ty cổ phần Giày da Huê Phong (gọi tắt là Công ty Huê Phong, quận Gò Vấp, TPHCM) cắt giảm gần 50% số lao động đang làm việc tại công ty.

Số lao động của Công ty Huê Phong hơn 4.500 người, công ty cắt giảm hơn 2.200 người, còn hơn 2.300 người tiếp tục làm việc. Nguyên nhân cắt giảm là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khách hàng của công ty ở thị trường châu Âu và Mỹ đã hủy đơn hàng, không xuất được hàng vào các thị trường trên. Vì thế, việc sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, buộc phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm lao động.

Để hỗ trợ người lao động sau khi mất việc, ông Lê Minh Tấn -GĐ Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết, sau khi Công ty Huê Phong cắt giảm gần 50% lao động, Sở LĐTB-XH TPHCM đã giới thiệu toàn bộ  2.222  người lao động này tới làm việc tại 8 công ty trên địa bàn quận Gò Vấp, gồm: Công ty Gilimex (cần tuyển 2.000 người); Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn; Công ty cổ phần May Phương Đông; Công ty cổ phần May quốc tế Thắng Lợi; Công ty cổ phần 28 Hưng Phú; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hồng Ngọc; Doanh nghiệp tư nhân thương mại - dịch vụ - sản xuất Bảo Huy và Công ty TNHH May mặc Bảo Cửu.