Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhật Bản: Hơn 1 vạn người phải ngủ qua đêm ở sân bay vì bão

(Dân sinh) - Đài NHK cho hay, do ảnh hưởng của bão lớn, hơn 13.000 người đã phải ngủ lại qua đêm tại sân bay Narita của Nhật Bản.

Nhật Bản: Hơn 1 vạn người phải ngủ qua đêm ở sân bay vì bão - Ảnh 1.

Hành khách nằm vạ vật tại sân bay Narita vì ảnh hưởng của bão.

Tin từ Giaothong.vn cho biết, bão Faxai khiến các dịch vụ vận tải kết nối giữa sân bay và khu vực Thủ đô Tokyo bị gián đoạn vào đầu tuần.

Dịch vụ xe buýt và tàu đến và đi từ sân bay Narita ngừng hoạt động khiến nhiều người phải ở lại sân bay.

Trong khi đó, các chuyến bay đến vẫn hạ cánh và đưa thêm nhiều du khách tới sân bay.

Báo cáo của đơn vị vận hành sân bay cho biết đến sáng 10/9 vẫn còn khoảng 3.300 người vẫn kẹt ở Nhà ga số 1, khoảng 9.300 người ở Nhà ga số 2 và khoảng 700 người ở Nhà ga số 3.

Theo giới chức hàng không Nhật Bản, nhân viên của họ đã phân phát túi ngủ, nước và đồ ăn nhẹ cho mọi người, đồng thời lắp đặt các điểm sạc pin thiết bị di động.

Công ty Tàu điện Keisei hy vọng sẽ sớm nối lại các dịch vụ để người đến và đi từ sân bay có thể thực hiện được lộ trình của mình.

Nhật Bản: Hơn 1 vạn người phải ngủ qua đêm ở sân bay vì bão - Ảnh 2.

Hành khách bị mắc kẹt nằm trong túi ngủ ở sân bay Narita.

Liên quan đến cơn bão trên, thông tin từ Zing.vn cho hay, một nhân viên văn phòng 32 tuổi đến Narita vào khoảng 14h30 sau chuyến đi Mỹ cho biết, sảnh đến đông tới mức cô không thể di chuyển. Khoảng 100 người xếp hàng đợi taxi.

"Không thể tin là tôi không thể rời sân bay", cô nói với Nikkei Asian Review. "Đây là lần đầu tiên như thế".

Nhật Bản: Hơn 1 vạn người phải ngủ qua đêm ở sân bay vì bão - Ảnh 3.

Sảnh đến của sân bay Narita chật kín hành khách không thể tìm được phương tiện rời sân bay vào ngày 9/9.

Bão Faxai cũng làm gián đoạn đi lại bên trong Tokyo. Công ty JR East dừng toàn bộ các tuyến không phải tàu cao tốc sáng sớm 9/9, nhưng đã chạy trở lại ngay sau đó. Một số tuyến được khôi phục ngày 10/9. Những sự gián đoạn trên ảnh hưởng tới 2,78 triệu người.

Bão làm ba người chết, 50 người bị thương, bao gồm ở tỉnh Chiba và Kanagawa, và 140 nhà bị phá hủy.