Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều quan chức cấp cao của Iran nhiễm Covid-19: Cựu Đại sứ Iran tại Vatican qua đời

Cựu Đại sứ Iran tại Vatican - ông Hadi Khosrowshahi đã qua đời vì Covid-19 sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Imam Khomeini ở thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters.

Bệnh viện Imam Khomeini ở thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters.

Thông tin trên báo Tiền phong, ông Khosrowshahi (81 tuổi) đã qua đời tại một bệnh viện tại Iran hôm qua (27/2), nâng số người tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 26 người.

Dịch bệnh Covid-19 tại Iran đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, buộc các trường học và một số địa điểm tôn giáo phải đóng cửa.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 245 người được xác nhận nhiễm nCoV tại Iran. Đáng nói, có nhiều quan chức cấp cao của Iran cũng bị xác nhận nhiễm Covid-19.

Theo đó, báo Vietnamnet cho biết, Phó tổng thống Iran, bà Masoumeh Ebtekar hôm 27/2 đã được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới.

Báo này cũng dẫn thông tin theo hãng thông tấn Iran IRNA, cố vấn truyền thông của bà Ebtekar cho biết, bà đang được điều trị tại nhà. Những người từng tiếp xúc với bà đang được xét nghiệm. Dự kiến kết quả các xét nghiệm sẽ có trong ngày 29/2.

Một ngày trước đó, bà Ebtekar đã tham dự cuộc họp nội các ở thủ đô Tehran. Bà đứng cách Tổng thống Hassan Rouhani chỉ vài mét.

Cũng trong ngày 27/2, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia thuộc quốc hội Iran Mojtaba Zolnour cũng thông báo bị nhiễm virus corona và hiện ông đang được cách ly.

Trước đó, hôm 25/2, giới chức y tế Iran cho biết Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, đã nhiễm virus corona. Ông Harirchi là quan chức ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Iran.