Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhóm thanh niên vào quán Internet chém người bị truy tố

(Dân sinh) - Ngày 27/5/2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can cùng trú tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai là Trịnh Văn Kỉnh (Sinh năm 2000), Nguyễn Hồng Quân (Sinh năm 1997), Mai Văn Tuấn (Sinh năm 2003) về tội giết người.

Nhóm thanh niên vào quán Internet chém nhầm người bị truy tố - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hồng Quân

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hồng Quân có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, nên đã chủ động hẹn nhóm này vào tối ngày 31/10/2019 sẽ gặp nhau nói chuyện trước cổng khu du lịch Đồng Xanh, xã An Phú. Khoảng 21 giờ ngày 31/10/2019, Nguyễn Hồng Quân đã rủ Trịnh Văn Kỉnh, Mai Văn Tuấn mang theo dao kiếm đến nơi hẹn để đánh nhau nhưng nhóm thanh niên thành phố Pleiku không tới.

Nhóm thanh niên vào quán Internet chém nhầm người bị truy tố - Ảnh 2.

Đối tượng Trịnh Văn Kỉnh

Sau đó, Trịnh Văn Kỉnh nhớ lại sự việc mâu thuẫn với một người tên là Vinh ở xã An Phú vào khoảng tháng 7/2018 nên đã rủ Nguyễn Hồng Quân và Mai Văn Tuấn tìm đánh người này để trả thù. Vì nghi Vinh đang chơi game nên Nguyễn Hồng Quân, Trịnh Văn Kỉnh, Mai Văn Tuấn đi xe máy tới quán Internet Uyển Anh (thôn 6, xã An Phú) để tìm.

Nhóm thanh niên vào quán Internet chém nhầm người bị truy tố - Ảnh 3.

Đối tượng Mai Văn Tuấn

Khi đến quán Internet Uyển Anh, nhìn thấy anh Phạm Công Lực (Sinh năm 1998, trú xã Chư Á) giống với người thanh niên tên Vinh nên Trịnh Văn Kỉnh đã dùng dao chém vào vùng cằm, còn Nguyễn Hồng Quân dùng kiếm chém vào vùng cổ gáy của anh Phạm Công Lực. Hậu quả, anh Phạm Công Lực đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai với các vết thương đứt động mạch đốt sống cổ, đứt ổng tủy, động mạch mặt.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy do Mai Văn Tuấn chờ sẵn ở ngoài rời khỏi hiện trường.