Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phá đường dây sản xuất ma túy, thu hơn 1.000 viên thuốc lắc

Công an thành phố Biên Hòa cùng lực lượng chức năng bắt quả tang Thạch và Khương tàng trữ 1.000 viên thuốc lắc cùng hàng loạt máy móc để sản xuất ma túy.

Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 22/1, Công an TP Biên Hòa vừa bàn giao 2 nghi can Lê Ngọc Thạch (47 tuổi) và Cao Văn Khương (49 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 21/1, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Biên Hòa) bắt quả tang Thạch và Khương tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn khu phố 1, phường Long Bình Tân.

Khám xét người 2 nghi can, công an thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 2 điện thoại và 900.000 đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tổ chức khám xét nhà ở của Khương ở quận Gò Vấp (TP.HCM) và thu giữ thêm 64 viên thuốc lắc. Công an cũng thu giữ 2 hộp nhựa chứa chất bột màu trắng, xanh (trọng lượng khoảng 0,5kg) mà Khương khai là bột ma túy, được dùng để dập thành các viên thuốc lắc.

Phá đường dây sản xuất ma túy, thu hơn 1.000 viên thuốc lắc - Ảnh 1.

Thạch (áo đen), Khương (áo trắng). Ảnh: T.D.

Tại nhà Thạch ở quận Thủ Đức, công an cũng thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu và vật dụng dùng để đóng dập, sản xuất thuốc lắc, ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, cả hai khai nhận mua các loại hóa chất, thuốc tây về điều chế để sản xuất thuốc lắc, bán ra địa bàn TP Biên Hòa và khu vực giáp ranh.