Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phẫn nộ clip cha bạo hành con gái hơn 1 tuổi ở Biên Hòa

Chiều 8/12, công an phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã làm việc với đối tượng Trần Kim H. để xác minh liên quan clip bạo hành con gái hơn 1 tuổi dã man.

Infonet.vn cho biết, làm việc với cơ quan công an, đối tượng H. thừa nhận mình là người trong clip đánh con gái ruột hơn 1 tuổi dã man ở phòng trọ. Theo phân trần của H., lý do đánh con là do mâu thuẫn của đối tượng với mẹ của đứa trẻ trong việc làm giấy khai sinh chưa xong.

Được biết, bé gái 1 tuổi bị H. bạo hành là con của y với người tình. Bất đồng, H. và người tình sống riêng. Để dằn mặt “người tình” không nghe lời, H. đánh con ruột của mình rồi quay video gửi đi.

Theo clip trên mạng, sự việc xảy ra vào tối ngày thứ 6 vừa qua, đối tượng H. đã quăng quật bé gái xuống giường 2 lần khiến bé khóc thét. Ngay sau đó, có một người phụ nữ chạy lại gần ôm bé vào lòng.

Sau khi clip phát tán trên mạng xã hội, lực lượng công an phường Trảng Dài đã vào cuộc và trưa cùng ngày đã mời H. lên làm việc. Hiện H. đã được cho về để cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Phẫn nộ clip cha bạo hành con gái hơn 1 tuổi ở Biên Hòa - Ảnh 1.

Bé Trâm Anh (vòng tròn đỏ) lúc bị người giúp việc dốc ngược. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Cũng liên quan đến việc bạo hành trẻ em, thông tin trên Vnexpress.vn, vợ chồng chị Phạm Thị Thu Hường (trú tại thành phố Vinh) hôm nay đã trình báo với cơ quan điều tra việc con gái 14 tháng tuổi bị người giúp việc Nguyễn Thị Doan (47 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) bạo hành.

Theo chị Hường, sau bữa cơm tối 4/12, vợ chồng chị vắng nhà trong hơn một tiếng, bé Trâm Anh được giao bà Doan chăm sóc. Sáng hôm sau, nghe bà Doan phàn nàn con hay quấy khóc, người mẹ trích xuất dữ liệu camera để kiểm tra.

Chị thấy trên giường ngủ bà Doan ném chăn vào người đứa bé 14 tháng tuổi, ấn đầu, cầm hai chân dốc ngược nhiều lần. Trâm Anh khóc thét trong tối 4/12.

Khi vợ chồng chị hỏi, người giúp việc sau một lúc chối cãi đã thừa nhận hành vi và ngỏ lời xin lỗi. Vợ chồng chị Hường không chấp nhận, lập tức trả 2 triệu đồng tiền công và yêu cầu bà Doan rời nhà.

"Bà Doan có nhiều hành động khiến tôi không cầm được nước mắt và không dám xem lại video. Tôi muốn lên tiếng để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và cũng để các gia đình khác cảnh giác để không thuê trúng người giúp việc như bà Doan", chị Hường nói.

Bà Doan mới làm giúp việc cho gia đình chị Hường được gần một tháng với tiền công 4,5 triệu đồng một tháng.

Chiều 6/12, bà Doan nói thấy hối lỗi về hành vi không đúng mực, mong muốn được gia đình nạn nhân tha thứ. "Tôi biết nhà có camera giám sát song lúc đó không hiểu sao lại quá tay như vậy. Hàng ngày, tôi vẫn chăm sóc cháu bình thường, chưa có hành động nào tương tự", bà trả lời VnExpress.

Lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc, thu dữ liệu camera an ninh và các chứng cứ liên quan.