Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội thảo của Đại học Kinh tế quốc dân

(Dân sinh) - Ngày 26/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội thảo khoa học Quốc gia "Đại học kinh tế quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển".

Hội thảo có sự tham gia và chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cùng các đại biểu đến từ các cơ quan trung ương, các trường trường đại học, các viện nghiên cứu như Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy Ban Giám sát Tài chính quốc gia, Tổ tư vấn của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công thương, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; các chuyên gia kinh tế; đại diện các doanh nghiệp; các sinh viên và nghiên cứu sinh...

Là một trường trọng điểm quốc gia đã khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu khoa học, tư vấn về kinh tế quản trị kinh doanh có uy tín hàng đầu của Việt Nam, các hoạt động học thuật của trường Đại học kinh tế quốc dân thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng chiến lược, chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội thảo Đại học Kinh tế quốc dân  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó giáo sư - Tiến sĩ Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Hồng Chương cho biết, kể từ thời điểm đổi mới qua các kỳ Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà trường luôn là địa chỉ tin cậy của các cơ quan của Đảng, Chính phủ để đóng góp cho Văn kiện Đại hội Đảng.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, được sự tín nhiệm và phân công của Chính phủ, trường Đại học kinh tế quốc dân đã tập hợp các nhà khoa học hàng đầu của nhà trường thực hiện 6 nhiệm vụ nghiên cứu để đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và nghiên cứu đề xuất chiến lược cho giai đoạn 10 năm 2021-2030 và giai đoạn 2021-2025.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Hồng Chương thông tin, với toàn bộ trí lực và tâm huyết của đội ngũ cán bộ các nhà khoa học, trường Đại học kinh tế quốc dân đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu chứa đựng những kiến nghị và thông điệp quan trọng phản ánh chủ thuyết riêng có của nhà trường, để báo cáo những kết quả nghiên cứu nổi bật của nhà trường từ các cơ quan của Đảng và Chính phủ.

Thông qua hội thảo này nhà trường mong muốn chuyển tải các kết quả nghiên cứu là kết tinh trí tuệ của tập thể sư phạm nhà trường với mong muốn được đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, góp phần xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.