Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Quốc nhận thêm 1,5 tỉ đồng để vận hành máy xét nghiệm nhanh Covid-19

(Dân sinh) - Huyện Phú Quốc vừa được nhận thêm 1,5 tỷ đồng để mua sắm gói thiết bị vận hành may xét nghiệm nhanh Covid - 19.

Sáng ngày 20/3, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết huyện Phú Quốc vừa nhận thêm 1,5 tỉ đồng để mua sắm gói thiết bị để vận hành máy xét nghiệm nhanh Covid-19 mà huyện đã được tài trợ trước đó.

Theo đó, số tiền này do Hội đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc tài trợ. Hội này gồm 9 nhà đầu tư lớn ở Phú Quốc, trong đó tập đoàn CEO là đại diện.

TS.BS Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở y tế Kiên Giang cho biết vừa qua Kiên Giang được trang bị 2 máy xét nghiệm nhanh Virus Covid-19, đều là máy xét nghiệm sinh học phân tử thời gian thực (Real-time Polymerase Chain Reaction). Trong đó, máy ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang là do ngân sách nhà nước mua sắm, máy ở Trung tâm y tế Phú Quốc là do doanh nghiệp tài trợ.

"Bắt đầu từ ngày mai (ngày 21/3), Viện Pastuer sẽ đến tỉnh Kiên Giang để tập huấn cho nhân viên y tế của tỉnh trong 2 ngày về an toàn sinh học, hướng dẫn sử dụng máy, vận hành chạy thử. Sau đó sẽ cho xét nghiệm song song giữa Kiên Giang và Pastuer cho đến khi đạt yêu cầu thì phía Pastuer sẽ đề nghị Bộ Y tế cho phép Kiên Giang thực hiện xét nghiệm nhanh Virus Covid-19", bác sĩ Phúc thông tin.

Ngoài việc tài trợ cho huyện Phú Quốc gói thiết bị vận hành máy xét nghiệm nhanh Covid-19, tập đoàn CEO còn hỗ trợ trung tâm y tế huyện này 1.000 bộ quần áo kháng khuẩn và 2.000 khẩu trang cho nhân viên y tế. Bên cạnh đó, CEO còn tổ chức tặng 5.000 khẩu trang cho người dân công nhân, nhân viên đang làm việc tại Khu tổ hợp Sonasea Villas…