Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Vang (Thừa Thiên - Huế): Xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em

Các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em đều được cơ quan chức năng huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Phú Vang (Thừa Thiên – Huế): Xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em - Ảnh 1.

Các vụ xâm hại trẻ em tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) được điều tra, xử lý nghiêm. Ảnh minh họa

Theo thống kê của UBND huyện Phú Vang, hiện nay trên địa bàn huyện có 39.379 trẻ em, chiếm 22,19% trong tổng dân số trên địa bàn huyện. Trong đó, có 1/382 trẻ em sống trong gia đình hộ nghèo, thu nhập kinh tế thấp (chiếm 3,5%) và 177 trẻ em thuộc 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ năm 2015 - 2019, trên địa bàn huyện Phú Vang đã xảy ra 9 vụ/11 đối tượng xâm hại trẻ em với các tội như giết người, gây thương tích, hiếp dâm… các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em đều được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Một số vụ điển hình như, tháng 2/2019, Công an xã Phú Thuận phối hợp với Công an huyện Phú Vang triệu tập đối tượng Trần Thưởng (35 tuổi, trú thôn Tân An, xã Phú Thuận) để điều tra, làm rõ hành vi xâm hại trẻ em. Trước đó, gia đình bé gái tên H. (13 tuổi, trú cùng xã) có đơn tố cáo Thưởng lợi dụng thời điểm đêm khuya, địa bàn vắng người đã thực hiện hành vi sàm sỡ và có ý định giao cấu với H, nhưng cháu bé chống cự quyết liệt. Không thể tiếp tục hành vi đồi bại, Thưởng cắn vào má bé H rồi rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Thưởng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Ngày 12/4, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Vũ Ngọc Linh (sinh năm 1995, trú tại Thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) về tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Linh 10 năm tù về tội danh này.

Hay mới đây nhất, ngày 5/1/2019, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân bị thương là cháu Nguyễn Thị Thùy T. (10 tuổi, trú cùng xã).

Nguyễn Văn Việt bị truy tố trước pháp luật vì hành vi sát hại bé gái 10 tuổi để cướp tài sản

Nguyễn Văn Việt bị truy tố trước pháp luật vì hành vi sát hại bé gái 10 tuổi để cướp tài sản

Theo lãnh đạo huyện Phú Vang, nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương xuất phát từ điều kiện kinh tế tại một số xã còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, đa phần các vụ xâm hại là do thiếu sự quan tâm từ phía gia đình…

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng, để làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, huyện Phú Vang cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, đặc biệt là làm sao để người dân nâng cao nhận thức về pháp luật. Mặt khác, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan tư pháp cũng như giữa cơ quan tư pháp với cơ quan quản lý nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án xâm hại trẻ em.