Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Quan quận" của TP.HCM xây dựng công trình không phép xin từ chức sau khi bị kỷ luật

(Dân sinh) - Chiều 30/10 trao đổi với phóng viên, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Lê Hữu Thành đã xin thôi chức Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức ngay sau khi có quyết định kỷ luật.

TP. Hồ Chí Minh: ‘Quan quận' xây dựng công trình không phép xin từ chức sau khi bị kỷ luật - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đơn vị chức năng thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra các công trình xây dựng sai phạm của lãnh đạo quận Thủ Đức.

Theo đó, sau khi nhận quyết định kỷ luật, ông Lê Hữu Thành đã xin thôi chức Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức. "Anh Thành đã nhận thấy vi phạm của mình nên đã tự tháo dỡ công trình vi phạm và nộp đơn xin từ chức. Việc anh Thành từ chức sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy quyết định", ông Minh nói.

Ông Minh cho biết thêm, hiện quận vẫn thực hiện theo chỉ đạo của UBND, Thành ủy thành phố vận động những người dân vi phạm tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

TP. Hồ Chí Minh: ‘Quan quận' xây dựng công trình không phép xin từ chức sau khi bị kỷ luật - Ảnh 2.

Vị trí khu đất xây dựng không phép của ông Thành nằm trong quy hoạch "đất ga dự trữ" của Dự án nhà ga Bình Triệu.

Cũng trong sáng 30/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Quận Thủ Đức đã kỷ luật ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch HĐND quận bằng hình thức khiển trách. Với công trình sai phạm của ông Thành, ông này đã tự tháo dỡ. Còn các công trình của họ hàng, ông Thành cam kết đến hết tháng 10 sẽ tháo dỡ".

Người đứng đầu Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: "ông Thành đã không thể hiện sự gương mẫu của một đảng viên, cần tự xác định xem có đủ điều kiện tiếp tục làm Phó Chủ tịch HĐND quận nữa không và rất có thể sẽ "phải sắp xếp lại".

Bên cạnh đó, theo báo cáo của quận Thủ Đức, 9 tháng năm 2019, trên địa bàn quận có 168 công trình không phép, 98 công trình sai phép. Các công trình vi phạm tập trung ở phường Hiệp Bình Chánh, gồm 82 công trình không phép và 47 công trình sai phép.

Điều đáng nói, ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức liên quan đến 7 công trình không phép tại hẻm 419 (phường Hiệp Bình Chánh). Các công trình này chủ yếu là: Xưởng giấy, da, gỗ, cơ khí… được xây dựng kiên cố với cột thép, vách tôn, mái tôn, kèo sắt. Trong đó, công trình của ông Thành xây dựng từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn không bị xử lý.

Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trái phép phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/7, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã ban hành Chỉ thị 23: "Yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm, nếu không người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư các quận, huyện sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy; còn chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND Thành phố".

Ông Thành cùng gia đình đã được xác định xây dựng nhiều công trình không phép tại 419/14, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Khu đất thuộc sở hữu của gia đình ông Lê Hữu Thành được đưa vào diện tích quy hoạch "đất ga dự trữ" của Dự án nhà ga Bình Triệu… theo Quyết định số 4940/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND TP. Hồ Chí Minh, các công trình không phép mọc lên tại đây trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2017.

Sau đó, ngày 17/5/2019, UBND phường Hiệp Bình Chánh cưỡng chế các công trình không phép, bao gồm các công trình của gia đình ông Thành và có công văn gửi UBND quận Thủ Đức. Tuy nhiên, phường vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo xử lý công trình của ông Thành từ chính quyền quận Thủ Đức.

Mãi đến chiều 22/10/2019, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Hải cùng các đơn vị chức năng thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra các công trình xây dựng sai phạm của lãnh đạo quận Thủ Đức.

Thời điểm kiểm tra, tại xưởng làm giấy, nơi thuê nhà xưởng của ông Thành công nhân vẫn đang làm việc. Người dân ở xung quanh cho biết, nhà xưởng của ông Thành cho thuê làm giấy với giá khoảng 12 triệu đồng/tháng, còn các nhà xưởng khác của người thân ông Thành cho thuê làm xưởng da, xưởng gỗ,…

Tại đây, Bí thư Thành ủy Thành phố cũng tiếp xúc với người dân xung quanh các công trình xây dựng vi phạm của ông Thành và gia đình.