Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều xin ra khỏi hộ nghèo

(Dân sinh) - Nhiều hộ đồng bào Vân Kiều tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo.

Quảng Bình: Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều xin ra khỏi hộ nghèo - Ảnh 1.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế giúp người dân thoát nghèo.

Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có 22 hộ viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo, hầu hết là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ từ diện nghèo xin ra khỏi hộ nghèo, lên hộ cận nghèo, đang cận nghèo xin được ra khỏi danh sách hộ nghèo. Người dân đã tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Vov.vn, ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, việc bà con viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo là tín hiệu tích cực trên hành trình xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

"Huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát hộ nghèo theo các tiêu chí, định hướng của Nhà nước, nhưng bây giờ bà con cũng nhận thức được và tự nguyện làm đơn xin thoát ra khỏi hộ nghèo, huyện không cần phải rà soát, xét hộ nghèo như trước đây nữa. Họ nhường lại các suất hộ nghèo với các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho người khác khó khăn hơn. Các tổ chức đoàn thể của huyện tiếp tục tuyên truyền vận động và lấy đây để làm phong trào trong việc giảm nghèo của huyện nói chung", ông Tuấn thông tin.

Quảng Bình: Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều xin ra khỏi hộ nghèo - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Hồ Ca, tại bản Lé, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Liên quan đến vấn đề trên, báo Dân trí cho hay, gia đình anh anh Hồ Ca, người Bru Vân Kiểu tại bản Lé, xã Trọng Hóa là một trong số những hộ dân đã làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Những năm gần đây, vợ chồng anh Hồ Ca đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ngoài chăn nuôi lợn, bò, anh còn trồng hơn 3 hecta rừng tràm, nhờ đó đã tạo được nguồn thu nhập ổn định. Mới đây anh quyết định làm đơn gửi UBND xã.

"Gia đình tôi còn lao động được, có sức khỏe, có cái ăn đầy đủ nên tôi viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo để vươn lên, tiếp tục phát triển kinh tế", anh Hồ Ca chia sẻ.

Các hộ dân viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

"Nhờ chăn nuôi và sản xuất, trồng rừng, gia đình tôi đã bớt khó khăn hơn, nói chung là ăn uống đầy đủ, kinh tế gia đình khác hẳn nhiều năm trước. Tôi thấy mình không nghèo nữa nên làm đơn xin thoát nghèo", anh Trần Xuân Vinh, xã Thượng Hóa nói về lý do làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Việc bà con viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo là một tín hiệu tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại huyện miền núi Minh Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Đây thực sự là những tấm gương đẹp, góp phần làm thay đổi nhận thức, xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại và cũng là động lực để các hộ nghèo khác nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.