Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Nhiều hoạt động để kích cầu, quảng bá, lôi cuốn khách du lịch

(Dân sinh) - Tối 31/12, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Chào năm mới" (Phong Nha Countdown Party); sáng 1/1, tại sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên.

Quảng Bình: Đón năm mới bằng màn pháo hoa rực rỡ - Ảnh 1.

Màn pháo hoa đón chào năm mới

Tại buổi lễ bắn pháo hoa, ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết "Đón chào năm mới 2020, Sở đã phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức nhiều hoạt động phong phú để kích cầu, quảng bá, lôi cuốn khách du lịch đến với địa phương".

Điểm nhấn của chương trình này chính là sự kết hợp giữa các yếu tố văn hóa phương Tây và truyền thống Việt Nam, "đón Tết Tây nhưng không quên giá trị Việt" mang đến cho du khách những cảm nhận khác lạ về nét văn hóa truyền thống với các tiết mục biểu diễn múa lân sư rồng, xiếc đường phố, hát tuồng bội Khương Hà...

Tại buổi lễ đơn vị có biểu diễn nghệ thuật rối nước. Môn nghệ thuật này nhằm để du khách nước ngoài tìm hiểu, và được giới thiệu hướng dẫn về nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam, về văn hóa hát tuồng bội Khương Hà (xã Hưng Trạch).

Quảng Bình: Đón năm mới bằng màn pháo hoa rực rỡ - Ảnh 2.

Chương trình chào đón khách du lịc đầu tiên tại sân bay Đồng Hới

Đặc biệt, nhân dịp đón chào năm mới 2020, tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp được thực hiện trong thời gian 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 1/1/2020. Với nhiều sắc màu rực rỡ, hình ảnh ấn tượng, hoạt động này đã lôi cuốn rất đông khán giả và khách du lịch đến với Phong Nha – Kẻ Bàng.

Nằm trong chuỗi sự kiên này, sáng 1/1, tại sân bay Đồng Hới, Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức thành công chương trình chào đón khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Quảng Bình bằng đường hàng không.