Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Vụ sản phụ chết bất thường, không thể cứu được cháu bé

(Dân sinh) - Sau hơn 10 ngày sản phụ Lê Thị Nga bị qua đời tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới, cháu bé được đem ra Bệnh viện nhi Trung ương tại Hà Nội cứu chữa, nhưng do sức khỏe quá yếu nên cháu bé không qua khỏi.

Quảng Bình: Vụ sản phụ chết bất thường, không thể cứu được cháu bé - Ảnh 1.

Người nhà sản phụ Lê Thị Nga bức xúc trước lối làm việc tách trách của Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới

Trước đó, như báo Dân sinh đã đưa tin: Ngày 15/12/2019 chị Lê Thị Nga chuyển dạ và được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới để sinh con. Trong quá trình chuyển dạ, chị Nga có dấu hiệu nghi vỡ tử cung nên buộc phải cấp cứu khẩn. Chiều cùng ngày, các bác sĩ tiến hành mổ ổ bụng lấy thai nhi và cầm máu.

Tuy nhiên, sức khỏe sản phụ càng xấu đi, huyết áp tụt nên được chuyển sang Khoa Hồi sức tích - Chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa phủ tạng và ngừng tuần hoàn, nhưng chị Nga đã tử vong vào lúc 5h ngày 17/12/2019.

Sau cái chết của chị Nga, người nhà đã đồng ý Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới chuyển cháu bé ra bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội để cứu chữa. Vậy nhưng sau hơn 10 ngày điều trị tại đây cháu bé không thể qua khỏi cái chết.

Hiện gia đình đã đem cháu về quê nhà, làm lễ an táng theo phong tục của địa phương.