Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Cách ly 2 chị em du học sinh Hàn Quốc từng đi qua vùng dịch Daegu

Tỉnh Quảng Nam đã cách ly y tế 2 chị em là du học sinh từ Hàn Quốc trở về, từng đi qua vùng dịch Daegu.

Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết).

Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết).

Thông tin trên báo Đại đoàn kết, ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận tin báo của địa phương, Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh đến nhà hai em du học sinh ở khối phố Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ để tiến hành đưa 2 chị em đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế.

"Hai em này từng đi qua Daegu- thành phố đang bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. Hiện tại, người chị tên Hoàng Thị V. A. có dấu hiệu bị sốt nhẹ, còn người em Hoàng D. H. sức khỏe bình thường", ông Bình nói.

Được biết, cả hai du học sinh này đã được lực lượng y tế lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và đang chờ kết quả. Những người thân của hai du học sinh cũng tự nguyện cách ly tại nhà.

Cũng theo Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ, tối 27/2, đơn vị cũng đã cách ly ông Kim S. I. (quốc tịch Hàn Quốc) ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ông I. vào làm việc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ có dấu hiệu bị sốt. Trước đó ông I. đã đi qua TP Daegu, Hàn Quốc.

Tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cũng đã thực hiện cách ly hai du khách Hàn Quốc.

Theo báo Vietnamnet, hai du khách này đến Hội An và thuê phòng tại một khách sạn trên đường Lê Đình Thám.

Làm việc với chủ khách sạn, 2 du khách Hàn Quốc cho hay, 10 ngày trước họ từng đi qua Daegu - nơi đang bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc.

Hai du khách Hàn Quốc sau đó đã được các ngành chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hội An để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, sức khỏe của hai du khách này hoàn toàn bình thường.

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu âm tính với Covid-19, các du khách sẽ tiếp tục cách ly đủ 14 ngày, kể từ ngày họ nhập cảnh vào Việt Nam (20/2).